Thầy giáo âm nhạc kiếm thêm tiền triệu nhờ trồng bonsai sanh

Tấn Đạt
Tấn Đạt
05/10/2022 18:07 GMT+7

Với quyết tâm theo đuổi nghề trồng kiểng, một thầy giáo âm nhạc kiếm thêm tiền triệu mỗi tháng với bonsai cây sanh (loại cây cảnh có dáng cổ thụ trồng trong chậu).

Bonsai sanh là cây kiểng giúp anh Đại Thụ kiếm thêm thu nhập cao

nvcc

Dù được gia đình định hướng học ngành sư phạm âm nhạc nhưng anh Nguyễn Đại Thụ (26 tuổi, Hà Nội) lại khởi nghiệp với bonsai cây sanh (gọi tắt bonsai sanh).

Từng bị cha ngăn cấm

Đại Thụ chia sẻ anh có niềm đam mê với cây kiểng ngay từ khi còn bé và muốn trở thành một người chăm sóc và kinh doanh kiểng giỏi.

"Tuy nhiên, gia đình ngăn cấm, muốn tôi trở thành một thầy giáo âm nhạc đứng trên bục giảng. Bố mẹ đã đầu tư cho tôi học đàn ghi ta từ năm lớp 6. Những năm tháng tuổi thơ, tôi chỉ biết đến đàn và đàn…”, Đại Thụ bộc bạch.

Đến năm 2019, anh Thụ tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương Hà Nội và anh dạy môn âm nhạc tại một số trường. “Mức lương không cao, áp lực kinh tế đè nặng nên tôi đã xin nghỉ dạy. Tôi về nhà tập trung buôn bán nhạc cụ, mở thêm các lớp dạy đàn. Ngoài ra, tôi còn dành thời gian để ngắm cây, xem người khác làm kiểng, tìm hiểu kiến thức về bonsai thêm trên mạng và sách báo", Đại Thụ kể.

Ngoài kinh doanh kiểng, anh Thụ còn kiếm thêm thu nhập từ dạy và buôn đàn

nvcc

Anh Thụ chăm sóc bonsai

nvcc

Từ đó, anh Thụ bắt đầu mua những cây nhỏ hay đi đường gặp cây nào người ta bỏ đi là anh nhặt về trồng, uốn nắn.

Tuy nhiên, bố lại ngăn cấm, phản đối anh một cách quyết liệt vì ông cho rằng nghề này vất vả, nặng nhọc. “Thời gian ấy tôi phải chịu sự giày vò, mắng c