Thay đổi tội danh với bị can Hồ Hữu Nhân, người tự xưng 'Ban chỉ đạo Q.7'

Ngọc Lê
Ngọc Lê
28/09/2021 12:18 GMT+7

Liên quan vụ Hồ Hữu Nhân tự xưng 'Ban chỉ đạo Q.7', Công an Q.7 (TP.HCM) cho biết đã thay đổi tội danh từ hành vi 'giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác' qua tội 'Chống người thi hành công vụ'.

Liên quan vụ việc Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ Q.7), người tự xưng "Ban chỉ đạo Q.7" gây xôn xao dư luận, ngày 28.9, Công an Q.7 cho biết đã thay đổi tội danh từ hành vi "giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" qua tội Chống người thi hành công vụ

Khởi tố Hồ Hữu Nhân - người tự xưng ‘Ban chỉ đạo quận 7’ gây rối ở siêu thị

Trước đó, ngày 1.9, Công an Q.7 khởi tố Hồ Hữu Nhân về hành vi "giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác". Sau gần một tháng điều tra, CQĐT cho biết có căn cứ xác định hành vi của bị can không phạm vào tội đã bị khởi tố trước đó. Vì vậy Cơ quan CSĐT Công an Q.7 ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can. Quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, khoảng 16 giờ 20 ngày 29.8, bị can Nhân đi cùng vợ đến siêu thị tại Trung tâm Aeon Citimart Garden (Q.7) để mua sữa cho con. Tại đây, nhân viên siêu thị tại Trung tâm Aeon Citimart không cho Hồ Hữu Nhân vào và hướng dẫn đặt hàng online do tình hình dịch Covid-19. Bị can Nhân sau đó bực tức, có lời lẽ lớn tiếng với nhân viên siêu thị cũng như bảo vệ D.
Khi bảo vệ khuyên can, Hồ Hữu Nhân phản ứng, thách thức. Chưa dừng lại, Hồ Hữu Nhân tiếp tục kéo khẩu trang xuống khỏi mặt, tiếp tục đối đáp với bảo vệ: “Tôi là Ban chỉ đạo Q.7... Tôi là địa phương ở đây nè. Tôi quản lý địa bàn ở đây nè. Ông biết tôi không?”. Và Hồ Hữu Nhân còn hù dọa sẽ gọi công an xuống làm việc.

Gây rối ở siêu thị, người tự xưng ‘Ban chỉ đạo Q.7’ có thể bị xử lý hình sự?

Mặc dù nhiều lần được bảo vệ khuyên can nhưng Hồ Hữu Nhân vẫn cố chấp đi vào trong siêu thị và đòi gặp quản lý, đồng thời thách thức: “Tôi bước vô nè, thằng nào làm gì tôi!”. Vụ việc được ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Q.7 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc. Qua điều tra, bị can Nhân không phải là thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Q.7 hay bất cứ tổ chức nào về phòng chống Covid-19.
Hồ Hữu Nhân khai nhận chiếc thẻ dùng hù dọa bảo vệ siêu thị rằng ông ta là "Ban chỉ đạo Q.7" được một tổ chức thiện nguyện tại Hà Nội đưa để hoạt động từ thiện.
Hiện CQĐT đang điều tra làm rõ vụ Hồ Hữu Nhân.
Liên quan đến việc thay đổi tội danh đối với bị can Hồ Hữu Nhân, luật sư Hoàng Tư Lượng (thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, theo quy định tại Điều 339 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 1.1.2018) thì người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm tù.
Còn với tội chống người thi hành công vụ được quy định tạI Khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự 2015, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.