Thấy con có vẻ không ổn, người mẹ sốc khi biết bệnh tình của con

Thiên Lan
Thiên Lan
19/01/2023 11:15 GMT+7

Một người mẹ nói rằng “linh tính” mách bảo bà ấy có điều gì đó không ổn với đứa con trai bé bỏng ngay sau khi bà vừa sinh ra, và các bác sĩ đã sớm đưa ra chẩn đoán thật sốc.

Con trai của bà Hannah Doyle, bé Zander, mắc Hội chứng xóa nhiễm sắc thể - một tình trạng có thể gây ra dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, cũng như khuyết tật nặng về trí tuệ và thể chất, theo tờ New York Post.

Bà Doyle (36 tuổi) sinh bé Zander vào tháng 10.2022, cho biết bà biết chắc có điều gì đó bất thường ngay khi ôm cậu bé vào lòng.

Người mẹ biết chắc có điều gì đó bất thường đối với đứa con của mình

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Bà mẹ 4 con này nói với South West News Service: Thằng bé khác hoàn toàn với những đứa trẻ khác của tôi và tôi ngay lập tức biết có điều gì đó khác biệt.

Bà nói thêm: Khi tôi nhìn vào mắt bé, chúng rất sưng và trông hơi giống quả hạnh nhân.

Lần đầu tiên bà Doyle quan tâm đến thai nhi là khi bà mang thai được 26 tuần. Khi đó, bà mới biết có 2 lỗ hổng trong tim thai nhi, theo New York Post.

Nhưng sau khi sinh con và nhận ra bé Zander trông chẳng giống các anh chị của nó, bà đã nài nỉ các bác sĩ tiến hành thêm các xét nghiệm.

Đúng như dự đoán, cậu bé mắc Hội chứng xóa đoạn nhiễm sắc thể, là tình trạng mất một phần nhiễm sắc thể.

Hội chứng xóa nhiễm sắc thể là một rồi loạn nhiễm sắc thể hiếm gặp

MINH HỌA: Shutterstock

Tùy thuộc vào vị trí và kích thước, có nhiều loại xóa đoạn nhiễm sắc thể khác nhau. Theo Stanford Medicine (Mỹ), có 1/4.000 - 6.000 bé sơ sinh mắc hội chứng này.

Ở trẻ em mắc hội chứng này, một đoạn nhỏ nhiễm sắc thể số 22 bị thiếu, có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau, từ dị tật tim đến chậm phát triển và co giật. Cũng có thể có những bất thường về thể chất xuất hiện ở mắt, mũi và tai.

Người mẹ nói: Đó là một cú sốc, cảm giác thực sự khó khăn và đáng sợ vì tôi không thể suy nghĩ được điều gì và bắt đầu nghĩ đến điều tồi tệ nhất, theo New York Post.

Bà vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng của bé Zander và phải có thời gian mới biết Hội chứng xóa đoạn nhiễm sắc thể ảnh hưởng đến bé như thế nào trong tương lai.

Bởi không có ai khác có cùng kiểu xóa mà Zander đã gặp, vì vậy không thể biết điều gì sẽ xảy ra. Và điều duy nhất có thể làm là chờ và xem điều gì sẽ xảy ra với bé.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.