Thay áo mới một con đường

11/09/2022 06:03 GMT+7

Đường Lê Lợi (Q.1, TP.HCM) đã được thay 'áo mới' sau 8 năm rào chắn để thi công dự án tuyến metro số 1.

Đường Lê Lợi nối từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến khu chợ Bến Thành. Nằm ở khu trung tâm, con đường này được xem như bộ mặt, diện mạo của TP.HCM. Thế nhưng nhiều năm qua các rào chắn, lô cốt đã biến đoạn đường dài chừng 800 m thành một công trường, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sinh hoạt của người dân cũng như các hộ kinh doanh.

Đường Lê Lợi trở nên thông thoáng sau khi tháo dỡ hết các rào chắn, lô cốt

NGỌC DƯƠNG

Sau 8 năm, những rào chắn trên đường Lê Lợi đã được dẹp bỏ để trả lại cảnh quan, không gian vốn có. Cũng từ đây các hoạt động kinh tế, văn hóa, giao thông trên trục đường đang dần được tái lập trong sự vui mừng của nhiều người dân TP.

Các hạng mục chỉnh trang cho con đường như vỉa hè, vạch kẻ đường, mảng xanh đã cơ bản hoàn tất để trả lại nguyên trạng ban đầu.

Diện mạo mới đường Lê Lợi ở trung tâm quận 1 sau 5 năm rào chắn

Đường Lê Lợi dài khoảng 800 m nối từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành được hoàn trả mặt bằng sau 8 năm

NGỌC DƯƠNG

Ông Nguyễn Xuân Quý (ngụ trên đường Lê Lợi) chia sẻ: “Cuối cùng con đường cũng trở lại hình hài vốn có của nó. Từ ngày rào chắn được tháo dỡ, gia đình tôi nhẹ nhõm hẳn, có vỉa hè để tản bộ, mở cửa ra được nhìn phố xá muôn màu dễ chịu hơn”.

Từ khi con đường này bắt đầu hoàn trả mặt bằng, đã có nhiều đề xuất nghiên cứu phương án xây dựng, trong đó dự kiến mở phố đi bộ, nhằm giúp địa phương có thêm sản phẩm du lịch, phát triển kinh tế.

Từ trên cao có thể dễ dàng nhận ra con đường với 10 làn xe thông thoáng đang dần được chỉnh trang các hạng mục

NGỌC DƯƠNG

Các hộ dân treo cờ tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2.9 đã tô điểm thêm màu sắc cho con đường

NGỌC DƯƠNG

Các hạng mục hoàn chỉnh cuối cùng

NGỌC DƯƠNG

Người dân và du khách nước ngoài thoải mái dạo bộ trên vỉa hè

NGỌC DƯƠNG

Nhiều bạn trẻ chụp ảnh check-in với đường Lê Lợi sau khi đã thông thoáng trở lại

NGỌC DƯƠNG

“Mấy năm qua, việc kinh doanh của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều khi con đường này rào chắn để thi công metro. Khi mặt bằng con đường được tái thiết, tôi vui lắm”, anh Huỳnh Tất Thắng tâm sự

NGỌC DƯƠNG

Cụ bà Nguyễn Thị Xuân (71 tuổi), đã sống 46 năm trên đường Lê Lợi, tươi cười khi nói về con đường hoạt động trở lại sau nhiều năm bị lô cốt bao vây

NGỌC DƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.