Thấp thỏm với bãi rác tạm 'treo' trên đèo Bảo Lộc

14/03/2020 16:22 GMT+7

Hơn 1.000 tấn rác thải sinh hoạt đang 'treo' trên đèo Bảo Lộc khiến nhiều người lo lắng

Nhiều tháng qua, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Bảo Lộc (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) hư hỏng khiến lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn Bảo Lộc ứ đọng nghiêm trọng.
Trước tình trạng trên, ngày 23.1, thành phố Bảo Lộc cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đã khảo sát, chọn khu tập kết rác tạm thời tại tiểu khu 477 ngay đầu đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận xã Đại Lào, Bảo Lộc). Theo ước tính, bãi rác tạm này hiện đang có hơn 1.000 tấn rác.
Tuy nhiên, vị trí đặt bãi rác tạm lại nằm ngay thượng nguồn suối Đạ M’ri, nguồn cung cấp nước sạch cho Nhà máy nước Đạ Huoai (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) khiến người dân thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) lo lắng.

Toàn bộ rác lưu giữ tại đây được phủ bạt, nhưng người dân vẫn lo ngại nguồn nước bị ảnh hưởng

Ảnh: Trùng Dương

Ông Đặng Văn Chinh, Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M’ri cho biết: “Nhà máy nước Đạ Huoai nằm ngay chân đèo Bảo Lộc đang cung cấp nguồn nước sạch cho 700 hộ dân trên địa bàn Đạ M’ri. Bãi rác tạm lại nằm ngay thượng nguồn suối Đạ M’ri thì việc người dân lo lắng là hoàn toàn có cơ sở".
Ngày 25.2.2, UBND huyện Đạ Huoai cũng đã có văn bản đề nghị ngưng việc việc tập kết, lưu giữ rác sinh hoạt tại bãi rác tạm
UBND Đạ Huoai đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng xem xét chỉ đạo UBND Bảo Lộc ngưng việc tập kết rác thải tại bãi rác tạm; đồng thời, thực hiện việc thu toàn bộ rác thải đang lưu giữ tại đây theo đúng quy định.
Liên quan đến vấn đề này, ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND Bảo Lộc, cho hay: "Do Nhà máy rác Bảo Lộc đang ngừng hoạt động để sửa chữa, nên địa phương được Sở Tài nguyên - Môi trường thống nhất chọn vị trí tại Tiểu khu 477 đèo Bảo Lộc làm bãi lưu giữ rác tạm thời".
“Chúng tôi đã chỉ đạo lót bạt chống thấm, đắp bờ be, tập kết rác đến đâu đều phun khử trùng và phủ bạt kín đến đó nhằm đảm bảo vệ sinh. Tới đây, khi nhà máy xử lý rác hoạt động trở lại, thành phố Bảo Lộc sẽ tiến hành thu gom toàn bộ rác lưu giữ tại đây, đưa vào nhà máy xử lý, không để ảnh hưởng đến nguồn nước suối Đạ M’ri”, ông Đoàn Kim Đình khẳng định.
Cho đến lúc nhà máy xử lý rác hoạt động trở lại, người dân thị trấn Đạ M’ri sẽ tiếp tục phải thấp thỏm với bãi rác tạm "treo" trên đèo Bảo Lộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.