Thắp sáng cầu Rồng hưởng ứng chiến dịch trẻ em toàn cầu

Huy Đạt
Huy Đạt
21/11/2022 12:07 GMT+7

Đó là kế hoạch của TP.Đà Nẵng nhằm hưởng ứng chiến dịch hành động chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em (TE) toàn cầu kéo dài từ 25.11 đến 15.12, công bố tại lễ kỷ niệm Ngày TE thế giới do UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại VN tổ chức ngày 19.11.

Đây là hành động thể hiện cam kết hưởng ứng chiến dịch và mong muốn thắp sáng tình yêu TE trong lòng mỗi người dân TP.Đà Nẵng trên hành trình “đồng lòng, vì mọi TE”. Cầu Rồng sẽ được thắp sáng bằng màu cam.

Cam kết chung tay bảo vệ trẻ em tại lễ kỷ niệm

Đ.X

Còn với lễ kỷ niệm Ngày TE thế giới, cầu Rồng thắp sáng màu xanh trong 2 ngày 19 và 20.11. Tại lễ kỷ niệm có sự tham dự của lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH, Bộ GD-ĐT… và gần 500 TE, đại diện chính quyền TP.Đà Nẵng khẳng định thời gian qua lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE của địa phương đạt một số kết quả khả quan. TP.Đà Nẵng luôn quan tâm đến quyền tham gia, tạo cơ hội tối đa để TE bày tỏ nguyện vọng, đề đạt các ý tưởng, đề xuất... Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại VN, đánh giá VN là quốc gia đầu tiên trong khu vực phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền TE (CRC), đạt được những tiến bộ to lớn cho 27 triệu TE trên toàn quốc...

Ngày TE thế giới năm nay diễn ra cùng với thời điểm khai mạc World Cup 2022, nên UNICEF nhấn mạnh 2 thông điệp chính: thúc đẩy tầm quan trọng của thể thao đối với TE, xây dựng kỹ năng, năng lực, sự tự tin và sức khỏe…; lên tiếng và ủng hộ các hoạt động nhằm đưa tuổi thơ trở lại với mọi TE.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.