Thắp lửa truyền thống tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế tổ chức thắp lửa truyền thống tri ân các anh hùng liệt sĩ , tiếp nối truyền thống nguyện xung kích nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 .

Tối 26.7, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7), hơn 250 đoàn viên thanh niên của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tham gia chương trình Thắp lửa truyền thống tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ H.Nam Đông.

Chị Hoàng Thị Phương Hiền, Phó bí thư Tường trực Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế truyền ngọn lửa truyền thống cho các đoàn viên thanh niên

ảnh Ngọc Cường

Theo đó, tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế đã tổ chức tuần lễ  “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” (từ 20-27.7) với nhiều hoạt động thăm tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, giáo dục truyền thống, tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại nghĩa trang Liệt sĩ H. Nam Đông, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên- Huế với sự có mặt của hơn 250 bạn trẻ đoàn viên thanh niên đã thắp lửa truyền thống, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Trong khuôn khổ của chương trình, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế cũng đã tặng 10 suất quà đến các hộ gia đình chính sách trên địa bàn; trao tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh thuộc hộ gia đình chính sách với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Tặng quà cho các gia đình chính sách

ảnh Ngọc Cường

Phát biểu tại chương trình, chị Hoàng Thị Phương Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế cho biết, những ngày này, tại từng địa phương, đơn vị hàng trăm nghìn bạn trẻ đang tham gia thực hiện nhiều hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” như: thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng; triển khai hiệu quả mô hình “bữa cơm có thịt”; đồng loạt tổ chức chương trình “Thắp lửa truyền thống sáng mãi niềm tin” tại 112 nghĩa trang, đền tưởng niệm trên địa bàn; đảm nhận chăm sóc phần mộ các liệt sĩ, nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, thắp nến tri ân, đảm nhận hàng trăm công trình, phần việc thanh niên; vận động trao tặng hàng trăm suất quà, tổ chức các đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; hàng ngàn diễn đàn sinh hoạt, hành trình về địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống đã được tổ chức sôi nổi, xúc động và tự hào…

Thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

ảnh Ngọc Cường

"Mỗi tấc đất nơi đây thắm giọt máu đào, mỗi người con yên nghỉ nơi đây mang trong mình bản hùng ca cách mạng, tinh thần dân tộc, khát vọng hòa bình và trường tồn đất nước. Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, xin nguyện noi gương các anh, ra sức học tập, rèn luyện, quyết tâm cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Phát huy tình thần xung kích của tuổi trẻ, nối tiếp ngọn lửa truyền thống, thời gian qua, đã có hàng ngàn đoàn viên thanh niên đã tình nguyện ra tuyến đầu để phòng chống dịch Covid-19", chị Hoàng Thị Phương Hiền phát biểu tại buổi lễ thắp lửa truyền thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.