Thắp lên ngọn lửa nhân văn với mô hình bán hàng trợ giá

25/10/2021 05:19 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc mong ước mô hình điểm bán hàng trợ giá hỗ trợ người dân chịu tác động của dịch Covid-19 , như cách UBND Q.5 (TP.HCM) đang làm, có thể nhân rộng toàn thành phố.

Báo Thanh Niên có bài viết UBND Q.5 mở điểm bán hàng trợ giá, thấp hơn thị trường đến 40%, trong đó phản ánh mặc dù một số chợ truyền thống trên địa bàn đã có thể hoạt động trở lại, nhưng giá cả hàng hóa khá cao, trong khi không ít người dân vẫn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến họ giảm hoặc mất thu nhập.

Những gian hàng trợ giá do UBND Q.5 (TP.HCM) và DN triển khai được người dân hoan nghênh và hưởng ứng

NGUYÊN NGA

Để chia sẻ với những khó khăn này, cách đây 3 ngày, tại một điểm bán ở P.6, Q.5, có 5 doanh nghiệp (DN) tham gia bán các mặt hàng thiết yếu với giá hỗ trợ người dân, không qua khâu trung gian nên thấp hơn nhiều so với giá thị trường... Điều ý nghĩa nhất là những điểm bán thế này sẽ được UBND Q.5 duy trì đến cuối năm 2021.

Điểm bán hàng nhỏ, mang lại hạnh phúc lớn

Việc làm đầy ý nghĩa nêu trên của UBND Q.5 và các DN nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người dân và bạn đọc (BĐ). “Một việc làm thật có ý nghĩa. Một điểm bán hàng nhỏ, nhưng mang lại hạnh phúc to lớn cho nhiều người. Mong rằng đây là mô hình mới cho xã hội; tiếp tục lan tỏa, không dừng lại... Các nhà tài trợ có tâm huyết hãy tham gia đóng góp vào mô hình này, nó sẽ là những “túi quà an sinh” có ý nghĩa sau cơn dịch lớn”, BĐ Nghiem Nguyen bày tỏ. Tương tự, BĐ Phùng Quang Đạt nêu ý kiến: “Trong dịch, Q.5 đã tổ chức phục vụ bà con rất tốt, nay tiếp tục lại mở gian hàng hỗ trợ giá, người dân rất hoan nghênh vì kinh tế nhiều gia đình rất khó khăn, ngại đi vào những chỗ đông người hoặc không thông thoáng; điểm bán lại được bố trí gần nơi cư trú, đi lại thuận tiện”.

“Có một thực tế là sau khi TP.HCM đã dần mở cho một số quán ăn uống bán mang đi, một số chợ truyền thống được hoạt động với điều kiện đảm bảo phòng chống dịch Covid-19…, thì giá cả lại tăng vọt. Trong khi đó, đa số đối tượng trong xã hội do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhiều tháng qua đã giảm hoặc mất đi rất nhiều thu nhập, nên bữa ăn hằng ngày của mỗi gia đình cũng được đong đếm kỹ lưỡng. Vì vậy, cho đến khi giá cả ổn định trở lại, mô hình gian hàng hỗ trợ như cách mà UBND Q.5 đang triển khai thực sự có ý nghĩa đối với người dân”, BĐ Đức Trí nhìn nhận.

Nên nhân rộng mô hình

Nêu ý kiến, BĐ Hong Pham Au đặt câu hỏi: “Người dân ở khu vực khác ngoài Q.5 có thể đến địa điểm bán hàng trợ giá ở quận này để mua được không?”. Nhưng cũng chính bạn đọc này truyền thông điệp: “Hỏi là vậy, nhưng riêng với bản thân tôi, tôi sẽ không thể đi một quãng đường dài từ Q.Bình Thạnh sang Q.5 để mua hàng được hỗ trợ giá. Điều tôi muốn gửi gắm là mô hình tốt, có ý nghĩa nhân văn này không chỉ được triển khai trên địa bàn Q.5, mà cần được nhân rộng ở các quận, huyện khác, vì đối tượng gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19 không phải ít. Đặc biệt, nên mở rộng mô hình này ra các quận vùng ven như: Tân Phú, Bình Tân, Q.12..., nơi có nhiều công nhân đã phải tạm dừng việc làm nhiều tháng nay do các công ty ngừng hoạt động dẫn đến không có thu nhập”.

Trong khi đó, theo BĐ Nguyễn Anh Dũng, DN cũng như những đối tượng khác chắc hẳn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng họ vẫn sẵn sàng chia sẻ với người dân khó khăn là điều cực kỳ đáng quý. “Cần nhiều DN hơn nữa tham gia vào mô hình bán hàng hỗ trợ giá cho người dân. Mô hình bán hàng hỗ trợ giá ở Q.5 ban đầu có thể sẽ chỉ có một số DN tham gia, nhưng khi nhận thức được rằng, kinh doanh với cái tâm thì điều mà DN nhận nhiều nhất chính là sự lan tỏa giá trị thương hiệu. Đề xuất Sở Công thương, UBND TP.HCM xem xét tính hiệu quả của mô hình gian hàng hỗ trợ giá ở Q.5 và kêu gọi các DN tham gia rộng rãi”, BĐ Nguyễn Anh Dũng kiến nghị.

* Giá các mặt hàng rau củ, thịt, cá ở chợ truyền thống hiện nay mà có giá bán như ở các gian hàng hỗ trợ tại Q.5 thì tốt quá! Đề nghị cơ quan chức năng ở TP.HCM có ngay động thái ổn định giá cả các mặt hàng sau đợt dịch lần thứ 4 này.

Ngọc Đinh

* Nên xã hội hóa mô hình gian hàng hỗ trợ giá. Ngoài DN, các đoàn thể nên liên kết với các nhà vườn, trang trại chăn nuôi… để những nơi đây có thể cung cấp giá hợp lý và tổ chức các gian hàng tương tự bán với giá hỗ trợ cho người dân. Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, nguồn lực từ xã hội của TP - vốn rất nghĩa tình - đã góp sức rất nhiều cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch.

Trịnh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.