Tháo dỡ phần xây dựng xâm phạm di tích quốc gia chùa Ông

Lê Lâm
Lê Lâm
17/01/2022 06:03 GMT+7

Chủ công trình đã dỡ bỏ phần xây dựng vượt quá giới hạn cho phép trong phạm vi bảo vệ di tích quốc gia chùa Ông.

Ngày 16.1, Ban Trị sự chùa Ông (còn gọi là Thất phủ cổ miếu, một di tích được xếp hạng cấp quốc gia) cho biết công trình xâm phạm di tích chùa Ông đã được khắc phục.

Chủ công trình đã dỡ bỏ phần xây dựng vượt quá giới hạn cho phép trong phạm vi bảo vệ di tích.

Công trình này được cấp phép xây dựng nhà cấp 4 (gồm 1 trệt, 1 lầu, chiều cao 5,6 m). Tuy nhiên chủ nhà đã xây cao 2 tầng, dẫn đến xâm phạm di tích chùa Ông. Ban trị sự chùa Ông đã gửi đơn phản ánh đến các đơn vị chức năng yêu cầu xử lý.

Công trình (bên phải) xâm phạm di tích quốc gia chùa Ông

Tháng 6.2021, Sở VH-TT-DL Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra và kết luận công trình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian kiến trúc, cảnh quan, môi trường Di tích quốc gia chùa Ông, vi phạm Điều 32 luật Di sản văn hóa. Sở đã đề nghị UBND TP.Biên Hòa tiến hành xử lý vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ công trình theo đúng giấy phép xây dựng; đồng thời khuyến nghị TP.Biên Hòa khi cấp giấy phép xây dựng cho các công trình liên quan đến di tích phải có ý kiến bằng văn bản của Sở VH-TT-DL Đồng Nai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.