Thảo Cầm Viên Sài Gòn phát động cuộc thi ảnh kỷ niệm 160 năm thành lập

21/08/2023 13:36 GMT+7

Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa phát động cuộc thi ảnh nhân kỷ niệm 160 năm thành lập. Tác phẩm có nội dung sâu sắc, góc nhìn sáng tạo có thể "rinh" giải 10 triệu đồng.

Cuộc thi ảnh với chủ đề "Nét đẹp Thảo Cầm Viên Sài Gòn" nhằm ghi nhận vẻ đẹp trong mọi lĩnh vực: lao động sản xuất, tham quan giải trí, giáo dục, vẻ đẹp các loài động thực vật và phong cảnh của "lá phổi xanh giữa trung tâm thành phố".

Ông Phạm Mạnh Dũng, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, từ khi thành lập đến nay, Thảo Cầm Viên đã tổ chức 3 cuộc thi ảnh được người dân tham gia nhiệt tình. Trong đó, cuộc thi gần nhất tổ chức dịp kỷ niệm 130 năm thành lập.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn mời gọi người dân, du khách thi ảnh 'rinh' giải - Ảnh 1.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng vào ngày 23.3.1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo

Vũ Phượng

"Kỷ niệm 160 năm thành lập, Thảo Cầm Viên Sài Gòn phối hợp Hội nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức cuộc thi ảnh sau 30 năm. Ban tổ chức mời gọi sự tham gia của người dân, du khách trong và ngoài nước, khuyến khích các tác phẩm có nội dung sâu sắc và góc nhìn sáng tạo về Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong mọi lĩnh vực", ông Dũng nói.

Thí sinh tham dự gửi ảnh trực tiếp vào trang hoithinetdeptcv.saigonzoo.net từ ngày 1.9 – 31.10.2023. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất 10 triệu đồng, 2 giải nhì 7 triệu đồng/giải, 3 giải ba 3 triệu đồng/giải và 7 giải khuyến khích 1,5 triệu đồng.

Song song đó, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi ảnh phụ trên fanpage Thảo Cầm Viên Sài Gòn và 1 hạng mục đóng góp ảnh tư liệu qua các thời kỳ (chụp trước ngày 1.1.2022).

Thảo Cầm Viên Sài Gòn mời gọi người dân, du khách thi ảnh 'rinh' giải - Ảnh 2.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn nằm ngay trung tâm thành phố

Vũ Phượng

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng vào ngày 23.3.1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Người có công xây dựng nên Thảo Cầm Viên Sài Gòn là Đô đốc toàn quyền Đông Dương Pierre-Paul de La Grandière. Người dân Sài Gòn khi ấy quen gọi Thảo Cầm Viên Sài Gòn là sở thú và tên gọi này vẫn gắn liền với Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho đến tận hôm nay.

Từ năm 1869, Thảo Cầm Viên Sài Gòn mở cửa thường trực cho công chúng. Từ năm 1956, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chính thức mang tên như ngày nay và hiện là một trong những vườn thú lớn nhất nước. Trung bình mỗi năm, Thảo Cầm Viên đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.