Thanh Vy 'thoát hiểm', trụ top 6 'Asia’s Next Top Model'

27/09/2018 09:59 GMT+7

Trong tập 6 Asian’s Next Top Model lên sóng vào tối 26.9, đại diện Việt Nam Rima Thanh Vy đã rơi vào nhóm nguy hiểm cùng với thí sinh Jachin Manere của Philippines.

Trong thử thách chụp hình với chủ đề thời trang cao cấp dành cho 7 thí sinh: Dana, Pim, Adela, Mia, Beauty, Jachin và Thanh Vy, đại diện Việt Nam rơi vào một trong hai thí sinh có điểm số thấp. Thanh Vy chia sẻ: “Tôi hơi lúng túng và có chút khó khăn khi chụp hình với các phụ kiện quá nặng, rối mắt. Cũng may là tôi đã có cơ hội đi tiếp. Nếu bỏ lỡ thì thật có lỗi”.
Phần thi của Thanh Vy nhận sự phản hồi không tốt từ ban giám khảo khi cho rằng cô có biểu cảm không đạt và trông giống như bị ai ăn cắp đồ… Giám đốc sáng tạo Yu Tsai nhắc nhở Thanh Vy không tương tác tốt với cố vấn Shikin.
Rima Thanh Vy đại diện Việt Nam tham dự Siêu mẫu châu Á và hiện tại cô là một trong 6 thí sinh đi tiếp ở sân chơi này Ảnh: NVCC
Cuối cùng Thanh Vy nhận về số điểm 21,5 hơn Jachin 2 điểm và vẫn có cơ hội đi tiếp với sự động viên của giám khảo Cindy: “Tôi thích năng lượng của bạn nhưng bạn có vẻ không tập trung lắm”.
Như vậy đến thời điểm hiện nay, Siêu mẫu châu Á chỉ còn lại 6 thí sinh tranh tài. Rima Thanh Vy dù có chiều cao không nổi bật - 1,68m nhưng đã trụ vững đến lúc này cũng là một thành tích đáng khích lệ.
Người đẹp sinh năm 1995, là gương mặt khá nổi trong giới người mẫu ảnh. Tại cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016, Thanh Vy từng lọt vào top 9. Ở cuộc tranh tài lần này, cô là thí sinh có chiều cao khiêm tốn nhất trong lịch sử Asia’s Next Top Model.
Ở tập 6 vừa phát sóng, Thanh Vy đã vượt qua thí sinh Jachin của Philippines dành quyền đi tiếp Ảnh: ASNTM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.