Thành viên Yellow Bee tố bị quấy rối tình dục

06/08/2020 17:04 GMT+7

Scandal giữa các cô gái nhóm Yellow Bee và công ty quản lý Addiction Entertainment tiếp tục lên cao trào. Một thành viên bất ngờ cho biết nhóm từng bị nhân viên quấy rối tình dục.

Hôm 31.7, công ty quản lý Addiction Entertainment bất ngờ đưa ra thông báo nhóm nhạc nữ Yellow Bee tan rã vì bê bối đời tư của một thành viên (gọi tắt là B). Trên Instagram chính thức của nhóm, công ty thẳng thừng nhấn mạnh nguyên nhân các cô gái “tan đàn xẻ nghé” là do B “có lối sống bừa bãi”.
Mới đây, thành viên Ari của Yellow Bee nhanh chóng đăng tải dòng trạng thái dài phủ nhận cô là B, người khiến nhóm tan rã. Đồng thời, Ari còn gây sốc khi tố nhân viên của công ty quản lý đã quấy rối và tấn công tình dục các thành viên.

Theo lời Ari, Yellow Bee từng chịu đựng những lần bị quấy rối và tấn công tình dục từ nhân viên công ty

ẢNH: INSTAGRAM NV

Ari kể rằng một cựu quản lý của Yellow Bee từng buông lời khiếm nhã với nhóm: “Anh sẽ cho mấy em một đứa bé nên chúng ta cùng đi vào nhà nghỉ nhé”. Ari còn cho hay một nhân viên khác đã cố gắng kéo thành viên vào phòng tập để quan hệ tình dục. Theo miêu tả của cô, nhóm từng bị các nhân viên công ty sờ đùi, gọi đi tiếp rượu, không nhận lương lúc hoạt động…
Thậm chí, Yellow Bee còn bị ép phải trả chi phí phục trang, tự chỉnh sửa video và quảng bá tại Nhật Bản mà không có một nhân viên nào đi cùng. Ari nhấn mạnh: “Sự đối xử khó chấp nhận này là lý do chúng tôi quyết định rời nhóm, nguyên nhân không phải vì đời tư của một thành viên nào cả".

Ari đứng ra chỉ trích công ty quản lý

ẢNH: INSTAGRAM NV

Mới đây, Addiction Entertainment đưa ra phát ngôn chính thức giải thích toàn bộ sự việc. Công ty khẳng định đưa ra thông báo tan rã dựa trên sự đồng ý của 4 thành viên Yellow Bee và không có B. Còn về vụ “dụ dỗ đi nhà nghỉ”, Addiction Entertainment đính chính: “Sự việc xảy ra cách đây khoảng 1 năm rồi. Lúc bấy giờ, nhóm tham gia sự kiện, trong số khán giả có một gia đình cùng một bé đáng yêu. Một thành viên tỏ ra thích thú và tuyên bố: “Tương lai khi kết hôn, em muốn có con dễ thương như vậy”. Quản lý đứng bên cạnh nghe thấy và đã mở miệng nói lời thô lỗ, không hay”. Addiction Entertainment cho biết đã khiển trách quản lý này nặng nề dù anh phân bua rằng bản thân chỉ là đùa vui. Một năm trước, người quản lý đã rời khỏi công ty".
Về vụ quấy rối tình dục, Addiction Entertainment chỉ ra lùm xùm này liên quan đến một nhà sản xuất video âm nhạc tên Yoon và người này không phải là nhân viên công ty. Đặc biệt, Yoon còn khiến công ty chịu tổn thất vì làm ăn không đàng hoàng.
Song, Addiction Entertainment thừa nhận Yoon đã từng lôi kéo một thành viên vào phòng tập và Yellow Bee đã cố ngăn hắn lại. Sau đó, ê-kíp bao gồm cả giám đốc công ty với quản lý đã chỉ trích Yoon và còn gây ra ẩu đả. Tranh cãi giữa Yoon và công ty về bê bối quấy rối tình dục xảy ra khi nhóm đã về nhà. Vì thế, có thể các cô gái đã nghĩ rằng công ty không trừng trị tên Yoon.

Yellow Bee chưa kịp đạt thành công thì đã sớm tan rã

ẢNH: INSTAGRAM NV

Quan điểm của Ari và công ty Addiction Entertainment vẫn đang nhận nhiều phản hồi trái chiều. Đa phần đều nhận xét đây là vụ tan rã gay cấn nhất lịch sử Kpop trong 5 năm trở lại đây.
Yellow Bee là nhóm nhạc nữ ra mắt vào tháng 11.2017 với ca khúc Hiccup. Ban đầu, nhóm gồm Seona Somee, Berry, Rozy và Boyeon. Năm ngoái, Yellow Bee “thay máu” toàn bộ thành Ryuhee, Annie, Ari, Soye và Seolha. Đến tháng 7 năm nay thì nhóm chính thức tan rã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.