Thành ủy TP.HCM kỷ luật hàng trăm đảng viên vi phạm

27/02/2020 17:40 GMT+7

Trong số 409 đảng viên bị kỷ luật thì Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với 1 đảng viên, còn cấp ủy và chi bộ kỷ luật 408 đảng viên.

Chiều 27.2, Thành ủy TP.HCM hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên năm 2019 và sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tham dự hội nghị.

Kỷ luật 409 đảng viên

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM, cho biết năm 2019 là năm đầu tiên Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị thành phố. Thành ủy cũng đã yêu cầu 100% kết luận thanh tra của Thanh tra TP phải được chuyển cho UBKT Thành ủy; đồng thời bổ sung 2 quy trình xem xét, xử lý về đảng, chính quyền sau các kết luận thanh tra.
Trong năm 2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.971 tổ chức đảng và 2.568 đảng viên, giám sát chuyên đề 1.704 tổ chức đảng và 2.411 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung, dân chủ, việc bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ảnh: Sỹ Đông

Bên cạnh đó, các cấp ủy cũng kiểm tra, giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã yêu cầu 700 tổ chức đảng, 923 đảng viên chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm.
Đáng chú ý, các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng, tăng 14 tổ chức so với năm 2018, trong đó khiển trách 13 tổ chức và cảnh cáo 4 tổ chức. Về xử lý kỷ luật đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với 1 đảng viên. Các cấp ủy cơ sở và chi bộ đã thi hành kỷ luật 408 đảng viên, trong đó khiển trách 294 người, cảnh cáo 97 người, cách chức 13 người.
Theo UBKT Thành ủy, các đảng viên vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định về công tác quy hoạch, điều động, bố trí cán bộ; quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng. Một số đảng viên không chấp hành nghiêm nghị quyết, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Công khai các kết luận thanh tra

Đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu, cho biết bước đầu đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp về đối tượng, nội dung. Chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp ủy tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, có nhiều phản ánh của nhân dân, những vấn đề dễ phát sinh sai phạm, có nhiều đơn thư.
Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai các văn bản, quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở chưa xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong kiểm tra, giám sát. Về nguyên nhân khách quan, một số vụ việc theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TP.HCM liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, qua nhiều giai đoạn nên việc thẩm tra, xác minh chỉ đạo chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Ông Huỳnh Kim Tuấn, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy quận 11 phát biểu tại hội nghị

Ảnh: Sỹ Đông

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy cho hay sẽ triển khai 7 công việc, trong đó có việc công khai hóa các kết luận thanh tra các cấp theo quy định của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; phát huy vai trò của UBMTTQ VN TP.HCM và các đoàn thể, truyền thông, báo chí vai trò giám sát của người dân.
Thực hiện quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, trong 2 năm 2018 - 2019, tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận 361 thông tin phản ánh, giải quyết 345/361 vụ việc, số còn lại đang thẩm tra, xác minh và xử lý từ thông tin dư luận phản ánh của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cơ quan báo chí.
Qua đó, UBKT Thành ủy đã kiểm tra 7 tổ chức đảng, kỷ luật khiển trách 4 tổ chức đảng và 41 đảng viên. Về mặt chính quyền, có 29 trường hợp, trong đó khiển trách 15 người, cảnh cáo 8 người, cách chức 2 người...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.