Thành tựu lớn nhất của Triều Tiên trong năm 2022 là gì?

10/12/2022 14:19 GMT+7

Không phải phát triển tên lửa, truyền thông CHDCND Triều Tiên ca ngợi chiến thắng đại dịch Covid-19 là thành tựu to lớn nhất trong năm nay của nước này.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 10.12 đăng bài viết ca ngợi vai trò lãnh đạo của ông Kim Jong-un trong việc đưa ra các chính sách cách ly kịp thời và dựa trên cơ sở khoa học, giúp kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19.

Trong năm 2022, Triều Tiên thực hiện hàng loạt vụ phóng thử tên lửa, trong đó có vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17, vũ khí được phương Tây gọi là "quái vật".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay các bác sĩ và nhà khoa học tại Bình Nhưỡng trong ảnh được công bố hồi tháng 8

Reuters

“Với tầm nhìn vĩ đại và quyết tâm mạnh mẽ, ông đã xây dựng những hàng rào cách ly của đất nước thông qua các biện pháp phòng ngừa và nghiêm ngặt từ đợt bùng phát đầu tiên của virus hung ác”, Yonhap trích từ Rodong Sinmun.

Trước đó một ngày, tờ báo cũng đăng bài viết nhấn mạnh nỗ lực chống dịch của Triều Tiên.

Báo Triều Tiên xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng nhiễm Covid-19

Tại hội nghị toàn quốc về chống dịch hồi tháng 8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến loại trừ virus Corona chủng mới đã xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên.

Ông Kim ca ngợi thành công sau 3 tháng chống dịch và quyết định giảm cấp độ tình trạng khẩn cấp phòng chống dịch xuống mức bình thường.

Triều Tiên thông báo ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 12.5 sau hơn 2 năm phong tỏa biên giới. Nước này không xác nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 mà chỉ thống kê số người có triệu chứng sốt. Vào lúc đỉnh điểm ngày 15.5, Triều Tiên ghi nhận 392.920 ca một ngày.

Hồi cuối tháng 9, giới tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắt đầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân ở các khu vực biên giới. Ông Kim Jong-un khi đó nói Triều Tiên sẽ tiêm vắc xin trên diện rộng từ tháng 11.

Tính năng của Hwasong-17 - ‘tên lửa quái vật’ mới của Triều Tiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.