Thanh tra Sở Tư pháp Bến Tre vào cuộc vụ DN tố giác vì 'trúng đấu giá'

Bắc Bình
Bắc Bình
24/05/2022 16:55 GMT+7

Thanh tra Sở Tư pháp Bến Tre đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ chủ doanh nghiệp có đơn tố giác sau khi biết mình trúng thầu trong phiên đấu giá mua sắt công trình cầu Sáu Chiếm.

Ngày 24.5, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp Bến Tre xác nhận đã chỉ đạo thanh tra sở vào cuộc thanh tra, kiểm tra toàn diện quá trình tổ chức đấu giá bán thanh lý sắt công trình cầu Sáu Chiếm (Hương lộ 08, xã Thạnh Trị, H.Bình Đại).

“Nếu có hành vi giả mạo chữ ký của doanh nghiệp để mua tài sản nhà nước như tố giác thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, vị này nói.

Cầu Sáu Chiếm tại thời điểm bị xe chở phân bò làm sập

BẮC BÌNH

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Bình Đại, cho biết qua kiểm tra sơ bộ từ báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Bình Đại thì phòng này đã thực hiện đúng quy định pháp luật. “Hiện chúng tôi đang chờ kết luận của Thanh tra Sở Tư pháp Bến Tre để có hướng xử lý tiếp theo”, ông Dũng nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, ông Võ Văn Tùng (54 tuổi, thường trú P.8, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), là chủ DNTN Huyền Linh (có địa chỉ tại ấp Bình An, xã Song Bình, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) có đơn tố giác hành vi giả mạo chữ ký của doanh nghiệp để mua tài sản nhà nước tại Hội đồng đấu giá bán sắt công trình cầu Sáu Chiếm hồi tháng 1.2022.

Cầu Sáu Chiếm hiện hữu.

BẮC BÌNH

Theo đó, doanh nghiệp Huyền Linh do ông làm chủ đã trúng thầu mua thanh lý gần 31 tấn sắt phế liệu của công trình cầu Sáu Chiếm. Hợp đồng thực hiện hoàn tất, đã chuyển đủ tiền mà bản thân ông Tùng không hề hay biết.

Theo tài liệu ông Tùng có được, vào ngày 10.1.2022, tại H.Bình Đại, Chi nhánh của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ (địa chỉ tại đường Đoàn Hoàng Minh, P.6, TP.Bến Tre) do đấu giá viên Nguyễn Thị Trinh, Trưởng chi nhánh, trực tiếp thực hiện tổ chức đấu giá thanh lý cầu Sáu Chiếm. Đơn vị trúng thầu là DNTN Huyền Linh, giá mua 31 tấn sắt là 143,7 triệu đồng, cao hơn giá khởi điểm gần 5 triệu đồng. Các nghĩa vụ trong hợp đồng đều đã được phía DNTN Huyền Linh hiện đã thực hiện xong.

“Tôi không hay biết gì về phiên đấu giá đó thì làm gì có chữ ký của tôi và tôi", ông Tùng nói.

Sập cầu Sáu Chiếm

Ảnh

Ngày 7.8.2018, một xe chở phân bò có tổng trọng tải hơn 20 tấn di chuyển qua cầu Sáu Chiếm (trọng tải 1 tấn) làm cho cầu bị sập, giao thông trong khu vực bị tê liệt hoàn toàn.

Sự cố sập cầu Sáu Chiếm không chỉ chia cắt toàn bộ đường tuyến đường Hương lộ 08 mà gần 1.000 hộ dân ở xã Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, TT.Bình Đại... thuộc H.Bình Đại không có nước sạch sử dụng do đường ống nước lắp đặt trên cầu cũng bị cắt đứt.

Sau khi cầu sập, ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã xây dựng hoàn tất cầu Sáu Chiếm mới. UBND H.Bình Đại giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức đấu giá thanh lý sắt cầu Sáu Chiếm cũ để nộp vào ngân sách nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.