Thanh tra đột xuất vụ đấu giá nhà đất mặt đường 225 m2 được hơn 4 tỉ

14/07/2023 09:21 GMT+7

Bộ Tư pháp sẽ thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật đối với Chi cục Thi hành án dân sự H.Thanh Trì (Hà Nội) và Công ty đấu giá hợp danh Trường Uy khi thi hành án, kê biên, bán đấu giá nhà đất rộng hơn 225 m2 được hơn 4 tỉ đồng.

Chánh thanh tra Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Diện vừa ký quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật đối với Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) H.Thanh Trì và Công ty đấu giá hợp danh Trường Uy.

Thanh tra đột xuất vụ đấu giá nhà đất mặt đường 225 m2 được hơn 4 tỉ - Ảnh 1.

Thanh tra Bộ Tư pháp đang tiến hành thanh tra đột xuất việc kê biên, đấu giá nhà đất rộng hơn 225 m2 ở mặt đường được số tiền hơn 4 tỉ đồng

KHẮC HIẾU

Việc thanh tra đột xuất xuất phát từ việc lãnh đạo Bộ Tư pháp nhận được đơn thư kêu cứu khẩn cấp của ông Kim Văn Quỳnh và ông Kim Xuân Quý (anh em ruột; trú Đội 6, xã Ngọc Hồi, H.Thanh Trì) đề nghị làm rõ những dấu hiệu sai phạm, bất thường trong thi hành án, kê biên, bán đấu giá nhà đất rộng hơn 225 m2 tại Đội 6.

Trình bày với đoàn thanh tra, ông Quỳnh cho biết, trước đây ông Kim Văn Xuyên (bố ông Quỳnh) thế chấp quyền sử dụng đất số 83, tờ bản đồ số 23, diện tích hơn 225 m2 ở mặt đường tại Đội 6 cho một ngân hàng ở Hà Nội để vay tiền kinh doanh, sản xuất. Sau đó, ông Xuyên bị ốm bệnh rồi mất và số tiền ông Xuyên nợ ngân hàng là trên 1 tỉ đồng.

Tiếp đó, ông Quỳnh đã thay bố mình giải quyết khoản nợ, trả hết hơn 1 tỉ đồng nợ gốc; đồng thời có văn bản trao đổi với phía ngân hàng để làm thủ tục chuộc lại tài sản. Ngoài ra, phía ngân hàng cũng có công văn đề nghị Chi cục THADS H.Thanh Trì không đưa tài sản là nhà đất nêu trên ra đấu giá.

Tuy nhiên, Chi cục THADS H.Thanh Trì vẫn giao chấp hành viên tổ chức kê biên, cưỡng chế nhà đất và đưa ra đấu giá thu về số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Đặc biệt, gia đình ông Quỳnh nhiều lần tìm gặp, liên lạc với chấp hành viên thuộc Chi cục THADS H.Thanh Trì đề nghị dừng tổ chức cuộc đấu giá nhưng không thành. Bên cạnh đó, ông Quỳnh cũng đề nghị được tham gia phiên đấu giá, yêu cầu Công ty đấu giá hợp danh Trường Uy dừng tổ chức đấu giá để làm rõ các dấu hiệu vi phạm nhưng cũng không được chấp thuận.

Đến ngày 12.7, chấp hành viên Nguyễn Thị Thu Thủy (Chi cục THADS H.Thanh Trì) ký thông báo mời ông Quỳnh và ông Quý tới trụ sở làm thủ tục nhận số tiền trên 3,1 tỉ đồng bán nhà đất, sau khi đã khấu trừ nghĩa vụ thi hành án và các khoản chi phí phát sinh trong kê biên, xử lý tài sản. Riêng số tiền hơn 1 tỉ đồng đã thì được trả cho ngân hàng (cơ quan được thi hành án).

Cho rằng nhà đất bị bán đấu giá trái pháp luật, ông Quỳnh và ông Quý đã đề nghị Bộ Tư pháp thanh tra, giải quyết cho gia đình mình để được nhận lại ngôi nhà này.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7

Công ty đấu giá từng bị kết luận nhiều vi phạm

Liên quan đến Chi cục THADS H.Thanh Trì và Công ty đấu giá hợp danh Trường Uy, cuối tháng 5 vừa qua, Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành kết luận có nhiều vi phạm khi tổ chức kê biên tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa số 63, tờ bản đồ số 13, diện tích 251 m2 và tài sản gắn liền trên đất của 2 công dân trên địa bàn H.Thanh Trì.

Theo đó, chấp hành viên của Chi cục THADS H.Thanh Trì đã không thực hiện hết nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong quá trình tổ chức thi hành án; lập biên bản cưỡng chế kê biên tài sản nhưng mô tả tài sản bị kê biên không chính xác… vi phạm nhiều quy định trong luật Thi hành án dân sự.

Công ty đấu giá hợp danh Trường Uy đã không tổ chức cho khách hàng đi xem đấu giá tài sản; không thực hiện công khai quy chế bán đấu giá tài sản là vi phạm luật Đấu giá tài sản.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Tư pháp kết luận, các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu thông đồng, dàn xếp trong quá trình tham gia đấu giá nên đã lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra để điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.