Thanh Thúy không vượt qua được đồng đội cũ Denso Airybees ở giải bóng chuyền Nhật Bản

17/10/2021 09:01 GMT+7

Được đánh giá yếu hơn, đội PFU BlueCats - có Thanh Thúy thi đấu – tạo được bất ngờ khi thắng hiệp đầu 25/23 trước đội Denso Airybees. Tuy vậy, chung cuộc đội chủ nhà vẫn ngược dòng thắng 3-1 ở trận đầu tiên mùa 2021-2022.

Ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia Nhật Bản mùa 2019-2020, chủ công số 1 Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy thi đấu cho đội Denso Airybees. Đến mùa 2021-2022, Thanh Thúy lại sang Nhật Bản lần 2 và chuyển sang thi đấu cho đội PFU BlueCats nhưng ngay trong trận mở màn lại đụng ngay đội bóng cũ.

Đội Denso Airybees là đội được xem nằm trong tốp đầu của Nhật Bản khi ở giải vô địch quốc gia có một lần đăng quang (mùa 2013-2014), một lần hạng nhì (mùa 2007-2008), 3 lần hạng ba và 3 mùa gần đây đều xếp hạng tư trong 12 đội thi đấu. Đối thủ của Denso Airybees trong ngày 16.10 là đội BlueCats đứng hạng 9 mùa 2020-2021, Thanh Thúy được ra sân ngay đội hình chính và có mặt đủ 4 hiệp nhưng lại thi đấu không đúng vị trí sở trường.

Sau khi lần ra đường truyền phát trực tiếp trận đấu, việc nhiều người xem tại Việt Nam đi tìm tiếp theo là thấy được hình ảnh của "Thúy cò" trên sân bóng. Họ xác định được đội PFU BlueCats mặc áo trắng, tìm tiếp số áo 12 của Thúy nhưng màn hình quá ít chiếu cận cảnh nên phải dõi theo hướng bóng của chuyền hai đội này. Tiếc rằng bóng lại thường đến chủ công chính mới tròn 19 tuổi mang áo số 23 là Valdes Melisa (có hai quốc tịch Cuba và Nhật Bản), trong lúc Thanh Thúy chuyên đảm nhiệm vị trí chủ công thì trong trận này được phân công ở vị trí phụ công.

Thanh Thúy cùng đồng đội (áo trắng) trong trận mở đầu

ảnh chụp màn hình

Dù thời gian tập chiến thuật chung với đội mới quá ngắn (sau cách ly 2 tuần còn tham gia nhiều hoạt động khác của đội), nhưng đội trưởng 24 tuổi của đội Bình Điền Long An nỗ lực tập luyện riêng các bài tập của huấn luyện viên căn dặn nên vẫn ghi một số điểm quan trọng cho đội trong các quả tấn công sau vạch 3m và các miếng đánh đặc trưng của một phụ công chuyên nghiệp như bỏ nhỏ, chắn bóng, đánh một chân sau đầu, tấn công nhanh… Đội PFU BlueCats dù có các vị trí chuyền hai và bắt bước 1 chưa phối hợp tốt nhưng nhờ chủ công Melisa tấn công rất uy lực cùng đóng góp của VĐV Việt Nam đã gây bất ngờ khi thắng hiệp đầu 25/23.

Rất tiếc, có thể do thể lực của Melisa chưa thật tốt nên các quả tấn công của cô trong các hiệp sau không còn hiệu quả như lúc đầu, để đội Denso Airybees vượt lên giành thắng cả 3 hiệp sau (25/16, 25/21 và 25/20) thắng chung cuộc 3-1. Hai đội PFU BlueCats và Denso Airybees tiếp tục gặp lại trong trận đấu lúc 11 giờ ngày 17.10 vẫn tại nhà thi đấu thành phố Nishio (tỉnh Aichi).

Nỗi buồn thất trận của Thanh Thúy và đồng đội (áo trắng)

ảnh chụp màn hình

Kết quả các trận đấu còn lại trong ngày 16.10: Hitachi thắng Hisamitsu 3-2, NEC thắng Kurobe 3-0, JT Marvelous thắng Toyota 3-1, Toray thắng Himeji 3-1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.