Thành phố rừng ở Trung Quốc

30/06/2017 22:22 GMT+7

Theo chuyên trang CNET, Trung Quốc sẽ xây dựng thành phố “phủ cây” độc đáo nhằm giảm ô nhiễm không khí.

Đây là công trình của kiến trúc sư người Ý Stefano Boeri, người đã thiết kế tòa nhà phủ cây chọc trời Bosco Verticale.
Cụ thể, ông Boeri dự kiến sẽ xây thêm nhiều nhà chọc trời phủ xanh tại thành phố Liễu Châu, với sức chứa khoảng 30.000 người và dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Thành phố rừng được xây dựng trong phạm vi 175 ha, dọc theo sông Liễu và một vùng rừng núi đá vôi của tỉnh Quảng Tây.
Dự án tham vọng sẽ hấp thu gần 10.000 tấn CO2, 57 tấn chất ô nhiễm mỗi năm và sản xuất khoảng 900 tấn ô xy bằng cách phủ xanh thành phố với hơn 1 triệu cây từ 100 chủng loại khác nhau. Bên cạnh đó, “thành phố rừng” sẽ được kết nối với tuyến đường sắt tốc độ cao, sử dụng năng lượng địa nhiệt để điều hòa không khí và tấm pin mặt trời cho các nhu cầu điện năng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.