Thành phố Nhật hoang mang vì một con mèo nhiễm hóa chất độc hại

13/03/2024 18:46 GMT+7

Giới chức ở Fukuyama (Nhật Bản) mới đây cảnh báo người dân: đừng chạm vào con mèo phủ đầy hóa chất độc hại, theo NBC ngày 13.3.

Cư dân ở thành phố Fukuyama (phía tây Nhật Bản) đã được cảnh báo không nên đến gần hoặc chạm vào con mèo được cho là đã rơi vào thùng chứa hóa chất độc hại tại một nhà máy kim loại ở thành phố Fukuyama.

Cuộc tìm kiếm chú mèo xấu số này bắt đầu sau khi một nhân viên của nhà máy đến nơi làm việc và phát hiện dấu chân màu nâu vàng bước ra từ thùng chứa Chromium-6 hôm 11.3.

Chromium-6 là một hóa chất có tính axit cao và gây ung thư, có thể gây kích ứng da khi chạm vào và các vấn đề về hô hấp khi hít phải.

Nhà máy cho biết công nhân của họ đeo khẩu trang và găng tay cao su khi xử lý hóa chất này, tờ Asahi Shimbun đưa tin.

Thành phố Nhật hoang mang vì một con mèo nhiễm hóa chất độc hại - Ảnh 1.

Dấu chân mèo được nhìn thấy cạnh thùng hóa chất

AFP

Đoạn phim giám sát cho thấy con mèo đã rời khỏi nhà máy vào đêm 10.3. Dường như không có bất kỳ cảnh quay nào cho thấy con mèo đã tiếp xúc với hóa chất vốn được bảo quản trong một chiếc thùng sâu 3 m như thế nào.

“Chúng tôi ngay lập tức báo cho cảnh sát, giới chức thành phố Fukuyama và những khu vực lân cận nhà máy. Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo chúng tôi về sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn những động vật nhỏ như mèo lẻn vào, đây là điều mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ lường trước được”, đại diện của nhà máy Nomura Plating Fukuyama nói với AFP.

Đến ngày 12.3, không ai báo cáo về con mèo và vẫn chưa rõ tung tích con mèo này. Trong khi đó, NBC nhận định con mèo có thể đã chết do nhiễm hóa chất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.