Thành phố miền nam Ukraine cấp hộ chiếu Nga cho người dân

11/06/2022 21:04 GMT+7

Các nhà chức trách ở thành phố Kherson do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine đã lần đầu tiên cấp hộ chiếu Nga cho người dân địa phương vào ngày 11.6.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.4 tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát toàn bộ vùng Kherson ở miền nam Ukraine

chụp màn hình sputnik

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin 23 cư dân ở thành phố Kherson do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine đã được cấp hộ chiếu Nga tại một buổi lễ qua "thủ tục được đơn giản hóa" nhờ sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hồi tháng 5.

"Tất cả cư dân Kherson muốn có hộ chiếu và quốc tịch Nga càng sớm càng tốt", TASS dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự (do Nga hậu thuẫn) ở Kherson, ông Vladimir Saldo, cho biết.

"Một kỷ nguyên mới đang bắt đầu đối với chúng tôi. Đây là giấy tờ quan trọng nhất mà một người có thể sở hữu trong đời", hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Saldo.

Các nhà chức trách Kherson cho biết thời điểm cấp hộ chiếu đã được chọn sát với Ngày nước Nga 12.6. Đây là ngày lễ đánh dấu việc Nga chính thức tuyên bố tách khỏi Liên Xô và là dịp để nhiều người Nga thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Theo AFP, sắc lệnh Điện Kremlin ban hành ngày 25.5 cho phép chính quyền Kherson đơn giản hóa quá trình cấp hộ chiếu Nga cho người dân. Sắc lệnh cũng áp dụng cho tỉnh Zaporizhzhia gần đó, nơi lực lượng Nga hiện kiểm soát một phần. Năm 2019, Nga cũng đã đưa ra sắc lệnh tương tự dành cho cư dân ở các vùng ly khai Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukraine.

Ukraine ngày 25.5 đã gọi việc Nga ban hành sắc lệnh là "vi phạm rõ ràng" sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này, đồng thời cho rằng sắc lệnh của Tổng thống Putin là "vô hiệu về mặt pháp lý".

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.