Thành phố của Mỹ tiến tới thay thế lực lượng cảnh sát

14/06/2020 14:44 GMT+7

Hội đồng thành phố Minneapolis (bang Minnesota) ngày 13.6 thông qua nghị quyết thành lập mô hình an ninh công cộng mới thay thế cho lực lượng cảnh sát.

Theo CNN, quá trình này sẽ kéo dài trong một năm để nghiên cứu và lấy ý kiến cộng đồng. Quyết định được đưa ra sau vụ cảnh sát Derek Chauvin dùng đầu gối đè lên cổ người đàn ông da màu George Floyd khiến ông này tử vong hôm 25.5. Nghị quyết mới gọi đây là thảm kịch dẫn đến làn sóng phản đối khắp nước Mỹ cũng như trên thế giới. Một số ý kiến cho rằng nhà chức trách nên cải cách thay vì loại bỏ hoàn toàn sở cảnh sát.
Tuy nhiên, nghị quyết mới nêu rằng cái chết của ông Floyd một lần nữa cho thấy việc cải cách sẽ không thể ngăn chặn tình trạng lạm dụng bạo lực của một số thành viên cảnh sát đối với người dân, đặc biệt là người da màu.

Áp lực cải cách cảnh sát Mỹ gia tăng, người biểu tình đòi cắt ngân sách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.