Thanh niên vượt sông giúp dân sửa chữa nhà sau lũ dữ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/11/2020 15:55 GMT+7

Hàng chục đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Nam đã không quản khó khăn, vượt sông Tranh vận chuyển vật liệu, giúp dân vùng sạt lở sửa chữa hàng chục ngôi nhà hư hỏng.

Từ ngày 18-20.11, Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Công trường thanh niên tình nguyện” năm 2020, tại các xã Trà Dơn, Trà Tập, Trà Leng… (H.Nam Trà My, Quảng Nam). Chương trình có sự tham gia của hơn 60 đoàn viên, thanh niên với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,5 tỉ đồng.

Vận chuyển tôn qua sông Tranh để sửa chữa nhà cho dân

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các hoạt động của chương trình “Công trường thanh niên tình nguyện” diễn ra trong 3 ngày, chủ yếu là đoàn thanh niên tình nguyện sẽ triển khai sửa chữa nhà, dọn vệ sinh trường học, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khám bệnh... cho nhân dân, học sinh.

Làng Tắk Rối nằm tách biệt bên bờ dòng sông Tranh chảy xiết. Lực lượng thanh niên tình nguyện với sự giúp sức của người dân địa phương đã vượt sông vận chuyển hàng chục tấm tôn và hàng hóa qua giúp dân.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong chương trình “Công trường thanh niên tình nguyện” lần này, Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng kinh phí, trực tiếp hỗ trợ nhân dân sửa chữa, lợp mới 35 nhà bị sập, tốc mái hoàn toàn.

Cụ thể, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (trực thuộc T.Ư Đoàn) hỗ trợ cho 10 hộ dân (mỗi nhà trị giá 15 triệu đồng); phối hợp với Báo Thanh Niên hỗ trợ 25 nhà (mỗi nhà trị giá 10 triệu đồng). Ngoài ra, trao tặng dụng cụ đồ dùng gia đình và nhu yếu phẩm cho 15 hộ dân.

Tuổi trẻ Quảng Nam giúp dân vùng sạt lở sửa chữa nhà

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong chương trình, đoàn tình nguyện tặng 300 suất quà, 3.000 con gà giống, 3 tấn thức ăn gia cầm, đồ dùng gia đình, nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia trao 600 suất ăn (với kinh phí 180 triệu đồng) thuộc chương trình “Triệu bữa cơm”...

Tỉnh đoàn Quảng Nam cũng phối hợp với Sư đoàn không quân 372 trao tặng 10 suất quà cho cán bộ Đoàn khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và bộ áo mưa trị giá 1 triệu đồng) và trao 22 suất quà là tiền mặt (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, phối hợp với Báo Thanh Niên trao tặng 50 suất quà là tiền mặt (mỗi suất 2 triệu đồng) cho các giáo viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Anh Nguyễn Xuân Đức, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cho biết đây là một trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh nhà nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đồng hành với nhân dân khắc phục hậu quả lụt bão, ổn định cuộc sống. “Chương trình hướng đến các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lụt bão với các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực”, anh Đức nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.