Thanh Niên trong tình cảm bạn đọc

03/01/2018 08:19 GMT+7

Sau đợt cải tiến hồi tháng 9.2017, Thanh Niên vẫn tiếp tục lắng nghe ý kiến bạn đọc để có những điều chỉnh phù hợp hơn, đáp ứng sự quan tâm, kỳ vọng của bạn đọc khắp mọi miền đất nước.

Nhân kỷ niệm 32 năm ngày ra số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2018), Thanh Niên ghi lại một số ý kiến tâm huyết của bạn đọc.
Tờ báo lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng
Tôi là bạn đọc mỗi ngày của Thanh Niên gần 30 năm qua. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, Báo Thanh Niên mới ra đời một vài năm, còn non trẻ, thông tin khi đó có lúc còn khô khan, nghèo nàn. Nay các phóng viên đã dày dạn kinh nghiệm, ngòi bút đã sắc bén hơn, đã hay hơn. Ban biên tập không ngừng đổi mới cải tiến để có được tờ báo như hôm nay. Bao nhiêu đợt thiên tai bão lũ, hạn hán; nhiều gia đình nghèo khó mang bệnh ngặt nghèo có Thanh Niên đến hỗ trợ. Em nhỏ vùng sâu, vùng cao trời lạnh thiếu áo ấm có Thanh Niên. Con nhà nghèo hiếu học có Thanh Niên giúp đỡ đến trường. Bộ đội biên phòng, chiến sĩ nơi hải đảo thiếu thốn trăm bề có Báo Thanh Niên động viên giúp đỡ... Dường như Thanh Niên là tờ báo lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.
Cụ Tạ Chương Tòng (88 tuổi, ở P.Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai) Ảnh: Trần Hiếu
Vừa qua, Báo Thanh Niên có cải tiến và đổi mới từ hình thức đến nội dung. Về hình thức, nay cầm tờ báo thấy rõ ràng và sáng sủa, trình bày rõ nét, chữ in có lớn hơn, rõ ràng nên xem rất thoải mái, hình ảnh bên trong nhiều, sắc nét và đẹp. Nội dung rất phong phú và tăng thêm 2 trang rất hay. Trang Pháp luật & Đời sống, Phóng sự - Ký sự rất hay, và hay nhất là Nóng trên mạng xã hội... Ngày nào cũng xem được mấy chuyện nóng như thế là đáng đồng tiền bát gạo. Nếu mỗi số báo có thêm truyện ngắn, hồi ký… thì tuyệt vời!
Cụ Tạ Chương Tòng (88 tuổi, ở P.Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai)
Bám sát hơi thở cuộc sống, giữ lửa nhiệt huyết
Báo Thanh Niên là món ăn tinh thần mỗi ngày không thể thiếu của tôi, đi đến nhiều vùng miền đều dễ dàng mua được Báo Thanh Niên. Qua 32 năm hình thành và phát triển, tôi nhận thấy Thanh Niên từng bước khẳng định vị thế trong nền báo chí cách mạng nước ta; được hệ thống chính trị tin cậy, dư luận xã hội đánh giá cao; đã định hướng và đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời, bổ ích của bạn đọc, nhất là đối với các tầng lớp thanh niên với thông tin lan tỏa rộng khắp. Trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện, thông tin mạng “bùng nổ” như hiện nay, Thanh Niên cần tiếp tục tiên phong bám sát hơi thở cuộc sống trên mọi lĩnh vực, chuyển tải thông tin nhanh, kịp thời, chính xác; góp phần cổ súy, vun bồi lối sống đẹp, nhân văn, nghĩa tình trong cộng đồng… Đặc biệt, việc nâng cao tính chiến đấu của báo không chỉ dừng ở mức độ thông tin phản ánh mà phải đi sâu lý giải nguyên nhân, chủ động đề xuất hướng giải quyết thấu tình đạt lý, đảm bảo thượng tôn pháp luật.
Ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM) Ảnh: Gia Khiêm
Tôi mong rằng, tờ báo của Hội LHTN VN tiếp tục nỗ lực góp sức tạo cho người trẻ có một môi trường hứng khởi để dấn thân đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc dựng xây đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Tôi cũng mong các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Thanh Niên đã thắp lửa trong 32 năm qua, tiếp tục “giữ lửa và canh lửa nhiệt huyết sao cho bút không tà, nghề không đục, cho chữ tâm luôn đọng lại với nghề bằng trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân”.
Ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM)
Giữ vững và phát huy khí chất dấn thân
Với tôi, trong 32 năm qua, Báo Thanh Niên không chỉ giữ vững mà còn phát huy khí chất dấn thân, đấu tranh không mệt mỏi trên mặt trận chống tiêu cực. Độc giả hồi hộp theo dõi và khen Thanh Niên đã đeo bám đến cùng những tuyến bài này. Tuy vậy, cũng có lúc Thanh Niên “chững lại”, “bỏ dở” một sự kiện nào đó mà dư luận đang quan tâm, kiểu như… để đó và không nói gì thêm. Khi ấy, độc giả chúng tôi không tránh khỏi hụt hẫng. Phát hiện cái ác, cái xấu, tạo sóng dư luận là việc của báo. Còn câu hỏi “rồi sao nữa” thì chỉ cơ quan chức năng mới có thể trả lời. Các phóng sự điều tra về hung thần xe ben, chuyện buôn người, chuyện “luật ngầm” trên sông Đồng Nai, xe cũ nát lọt “lỗ kim” đăng kiểm... là những ví dụ về sự bất cập không phải từ cơ quan báo chí.
Nhà giáo, nhà thơ Trần Cao Duyên (CTV Báo Thanh Niên tại Quảng Ngãi) Ảnh: C.T.V
Về hình thức, Thanh Niên cũng là tờ báo luôn tự đổi mới mình. Ai đã từng đọc Tuần tin Thanh Niên những ngày đầu cách đây hơn 30 năm sẽ thấy từ đó đến nay, tờ báo ra dáng “thanh niên” hơn, trẻ trung mà dày dạn, mạnh mẽ mà vẫn thanh thoát. Mấy chữ “Chào buổi sáng” ở bìa 1 mềm mại nhưng không mềm yếu, khiến chúng tôi rất thích.
Theo tôi, Thanh Niên cần có hẳn mục “Nhịp sống biên cương và hải đảo”, vừa hình thành và hâm nóng ý thức bảo vệ chủ quyền, vừa phản ánh cuộc sống của quân và dân nơi phên giậu của Tổ quốc. Báo cũng nên ưu tiên cho “hai tại chỗ”: Người “tại chỗ” viết về vấn đề “tại chỗ”.
Nhà giáo, nhà thơ Trần Cao Duyên (CTV Báo Thanh Niên tại Quảng Ngãi)
Miệt mài với hoạt động cộng đồng
Năm 2017, Báo Thanh Niên triển khai nhiều hoạt động từ thiện - xã hội, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng và được dư luận nhiệt tình ủng hộ như: Học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; xây nhà cho người nghèo; tặng xe đạp cho học sinh vùng xa; kêu gọi bạn đọc hỗ trợ các trường hợp gặp cảnh hoạn nạn; mổ tim cho trẻ em nghèo; tặng áo ấm và đai bảo vệ an toàn cho trẻ đến trường, Cây mùa xuân cho đồng bào vùng sâu... Đặc biệt, năm 2017 xảy ra nhiều thiên tai bão lũ, Thanh Niên đã tổ chức hàng chục chuyến cứu trợ đến với đồng bào miền Trung, miền Bắc. Chương trình Chạm vào ước mơ của Báo Thanh Niên cũng đã kết nối, hỗ trợ những người có lòng nhân ái với xã hội như nhân vật Trương Thị Hồng Tâm (Tâm si đa) ở TP.HCM; giúp đỡ cô giáo mầm non Nguyễn Thị Hoa (Hà Tĩnh), sinh viên Trần Thị Loan (Quảng Trị)…
Trao quà của bạn đọc Báo Thanh Niên cho người dân Bình Chương (Quảng Ngãi) bị ảnh hưởng bão số 12 (năm 2017) Ảnh: Hiển Cừ
Năm 2017, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, bạn đọc đã đóng góp 26.220.168.872 đồng, đồng hành với Báo Thanh Niên trong các hoạt động từ thiện - xã hội, trong đó cứu trợ thiên tai lũ lụt với tổng trị giá 14.864.583.456 đồng, bao gồm tiền và quà cứu trợ.
Báo Thanh Niên chân thành tri ân nghĩa cử của bạn đọc gần xa đã cùng chung tay góp sức trong các hoạt động vì cộng đồng trong năm qua. Thanh Niên
Báo điện tử Thanh Niên không ngừng cải tiến
Đợt khảo sát bạn đọc báo điện tử Thanh Niên (thanhnien.vn) vừa kết thúc với 1.191 bạn đọc tham gia. Theo đó, 21,5% bạn đọc đánh giá rất hay; 63,1% đánh giá tương đối hay. Về cập nhật thông tin, 26,5% bạn đọc đánh giá nhanh; 67,2% đánh giá kịp thời. Về mức độ chính xác của thông tin, có 44,8% bạn đọc đánh giá rất chính xác; 54,5% đánh giá tương đối chính xác. Về cách viết tin, bài có đến 97,3% đánh giá thông tin diễn đạt trên thanhnien.vn rành mạch, dễ hiểu…
Nhiều ý kiến bạn đọc mong muốn báo điện tử Thanh Niên có thêm các loại hình tin tức: video clip có phụ đề, bản tin video có người dẫn, file âm thanh, đồ họa, biểu đồ số liệu, thăm dò ý kiến, E-magazine…; phát triển thêm nội dung các lĩnh vực: phóng sự điều tra, thời sự, sức khỏe, ẩm thực, kinh doanh, pháp luật, giáo dục, công nghệ, văn hóa…; về những con người thầm lặng luôn giúp đỡ người khác; đẩy mạnh điều tra, phản ánh tiêu cực trong xã hội; nâng chất lượng các bài viết về dân sinh, gương người tốt việc tốt, nghị lực sống, khát khao thay đổi số phận…
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến bạn đọc, Thanh Niên đang tiến hành cải tiến báo điện tử Thanh Niên với giao diện mới, điều chỉnh, bổ sung nhiều chuyên mục, tăng cường nhiều tiện ích tương tác nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin đa phương tiện ngày càng cao của bạn đọc. Đình Phú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.