Thanh niên tình nguyện 'San sẻ yêu thương' tại Mường Nhé

Vũ Thơ
Vũ Thơ
16/05/2020 21:15 GMT+7

Nhằm giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng biên phòng tham gia chống dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn triển khai chương trình tình nguyện "San sẻ yêu thương" tại huyện Mường Nhé (Điện Biên).

Theo anh Nguyễn Thái Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn, từ ngày 15 - 17.5, Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình tình nguyện "San sẻ yêu thương", chung tay giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19 tại huyện Mường Nhé (Điện Biên).
Chương trình nhằm hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, và kịp thời động viên lực lượng biên phòng tham gia phòng dịch tại khu vực biên giới, với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.

Trao quà cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh Nhật Nam

Chương trình với sự đồng hành của Tỉnh đoàn Điện Biên, Câu lạc bộ tình nguyện viên thủ đô, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Traphaco, Công ty Đào tạo và truyền thông A99 Việt Nam, Công ty TNHH MTV phát triển du dịch dịch vụ thanh niên Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.
Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng kinh phí xây dựng 1 cây cầu giao thông nông thôn trị giá 120 triệu đồng; khánh thành 1 công trình thanh niên sân chơi cho thiếu nhi trị giá 20 triệu đồng; triển khai 2 tủ sách Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao với số lượng 400 cuốn sách, truyện thiếu nhi cho điểm trường tiểu học.

Chương trình trao tặng quà cho Bộ đội biên phòng huyện Mường Nhé, huyện Điện Biên

Ảnh Nhật Nam

Các đơn vị đồng hành đã trao tặng 100 suất quà là nhu yếu phẩm và thuốc bổ cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; tặng 2.000 vở viết, 700 ly sữa, 20 suất học bổng, 5 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, các đơn vị đã thăm, động viên, trao tặng nhu yếu phẩm và 2.000 khẩu trang cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng của Đồn biên phòng A Pa Chải tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới huyện Mường Nhé (Điện Biên).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.