Thanh niên tình nguyện lên đường hỗ trợ người dân ĐBSCL chống dịch Covid-19

Lê Thanh
Lê Thanh
01/12/2021 20:31 GMT+7

Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức Đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lên đường đến tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ chính quyền và người dân sớm đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng…

Đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương lên đường hỗ trợ chính quyền và người dân Sóc Trăng

Minh Trí

Hiện Sóc Trăng là một trong những địa phương "nóng" về tình hình dịch Covid-19 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, đội hình phản ứng nhanh của tỉnh Bình Dương gồm 20 tình nguyện viên sẽ tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Sóc Trăng từ nay đến ngày 31.12.

Theo đó, đội tình nguyện viên sẽ phụ trách các nhiệm vụ như: Hỗ trợ công tác tiếp nhận, vận chuyển bình oxy tại các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 ở huyện Kế Sách.

Tỉnh đoàn Bình dương tặng quà động viên tinh thần cho các tình nguyện viên trước lúc lên đường

Minh Trí

Thanh niên tình nguyện cũng sẽ tham gia hỗ trợ vận chuyển người mắc Covid-19 đến các khu cách ly tập trung, bệnh viện điều trị Covid-19; hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát, truy vết tiếp xúc....

Phát biểu tại lễ xuất quân, chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, gửi lời chúc đến các tình nguyện viên luôn được an toàn trong quá trình hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng; đồng thời thể hiện hình ảnh, sức trẻ của thanh niên Bình Dương kiên cường chống dịch, luôn xung kích, tình nguyện đến những nơi khó khăn, thiếu thốn.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, gửi lời chúc đến các tình nguyện viên luôn được an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân tại tỉnh Sóc Trăng

Minh Trí

“Tôi hy vọng các bạn tình nguyện viên sẽ tiếp tục phát huy lòng nhiệt huyết và quyết tâm cao độ của tuổi trẻ để cống hiến, hỗ trợ cho bà con nhân dân tỉnh Sóc Trăng sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, chị Ngọc Xuân, kỳ vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.