Thanh niên Quảng Ninh tiếp sức trẻ em vùng cao đến trường

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/08/2023 11:34 GMT+7

Trước thềm năm học mới 2023, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã thực hiện gắn biển những công trình và trao các phần quà đầy ý nghĩa, thiết thực trị giá hàng trăm triệu đồng đến với trẻ em vùng cao.

Ngày 23.8, Tỉnh đoàn Quảng Ninh và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình gắn biển công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30.10 (1963 - 2023). Các công trình này là những món quà ý nghĩa, thiết thực dành tặng cho trẻ em vùng cao trước thềm năm học mới.

Áo xanh Quảng Ninh tiếp sức trẻ em vùng cao đến trường  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trao tặng phòng học máy tính cho Trường tiểu học - THCS Kỳ Thượng (TP.Hạ Long)

N.H

Trong chương trình, Tỉnh đoàn Quảng Ninh và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã trao tặng 2 phòng học máy tính trị giá 200 triệu đồng và 60 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Thanh Lâm (H.Ba Chẽ) và Trường tiểu học - THCS Kỳ Thượng (TP. Hạ Long).

Ngoài ra, trước thềm năm học mới các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến trẻ em như Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã trao quà đỡ đầu trị giá 12 triệu đồng, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TX.Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh); tổ chức "Trại hè ước mơ" dành cho 100 học sinh trên địa bàn tỉnh vượt khó vươn lên trong học tập.

Áo xanh Quảng Ninh tiếp sức trẻ em vùng cao đến trường  - Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn trẻ em vùng cao sử dụng máy vi tính

N.H

Anh Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, cho biết những phòng học máy tính dành tặng cho trẻ em vùng cao nhằm thúc đẩy phát triển bình đẳng, chuyển đổi số mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đây là món quà ý nghĩa của tuổi trẻ Quảng Ninh gửi tới các thầy, cô giáo và học sinh nhằm động viên, hỗ trợ về trang thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới. 

Áo xanh Quảng Ninh tiếp sức trẻ em vùng cao đến trường  - Ảnh 3.

Những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tham dự "Trại hè ước mơ" với những trải nghiệm đầy thú vị

N.H

"Những công trình và phần quà ý nghĩa này góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong triển khai phong trào "Vì đàn em thân yêu", gắn với các hoạt động chuyển đổi số của Tỉnh đoàn Quảng Ninh; thể hiện sự quan tâm, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của tuổi trẻ Quảng Ninh", anh Hoàng Văn Hải cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.