Thanh niên quan tâm lớn đến tệ nạn tham nhũng gắn với nhóm đặc quyền

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/12/2019 22:04 GMT+7

Đánh giá về tình hình thanh niên năm 2019, Uỷ ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, thanh niên tiếp tục thể hiện sự quan tâm lớn đến tệ nạn tham nhũng gắn với nhóm đặc quyền.

Chiều 23.12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 2, khoá VIII. Hội nghị đã tổng kết công tác Hội năm 2019 và đưa ra chương trình công tác năm 2020.

Đã xuất hiện lớp thanh niên tiên tiến đi đầu

Theo đánh giá của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam về tình hình thanh niên, năm 2019, đại bộ phận thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; có chí tiến thủ, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp. Lòng yêu nước, nhân ái, tính tích cực xã hội và tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ.
T.Ư Hội cho rằng trong năm 2019 đã và đang xuất hiện lớp thanh niên tiên tiến, đi đầu và thành công trong học tập, nghiên cứu, công tác, lao động, sản xuất và kinh doanh.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, một bộ phận thanh niên không có việc làm và việc làm không ổn định; tỷ lệ thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thấp. Đáng lưu ý là tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm và mắc các tệ nạn xã hội trong thanh niên có chiều hướng gia tăng.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư, trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị tại hội nghị

Ảnh Đăng Hải

T.Ư Hội đánh giá, đại đa số thanh niên không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu và là lực lượng chủ lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; chủ động khắc phục khó khăn trong cuộc sống, học tập, rèn luyện và tiếp thu kiến thức; lao động, sản xuất, kinh doanh dịch vụ để tạo ra sản phẩm xã hội, có thu nhập cho bản thân và làm giàu cho quê hương, đất nước.
T.Ư Hội cũng cho biết, thanh niên tiếp tục thể hiện sự quan tâm lớn đối với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao, kể cả đương chức hay nghỉ hưu và tệ tham nhũng gắn với các nhóm đặc quyền, đặc lợi trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý vốn, tài sản nhà nước trong các doanh nghiệp, tín dụng, ngân hàng...
Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá về công tác Hội năm 2019 với nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019 đã bám sát trọng tâm và các nội dung do Ủy ban T.Ư Hội đặt ra, cùng với sự nỗ lực của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, công tác Hội và phong trào thanh niên đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, thành phần thanh niên tham gia rộng rãi hơn. 
Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi, có sức hấp dẫn và lan tỏa trong đời sống thanh niên, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu đông đảo thanh niên tham gia...

Cần quan tâm đến vấn đề xã hội

Thảo luận tại hội nghị, đa số các ý kiến đồng thuận với đánh giá trong dự thảo báo cáo của T.Ư Hội. Tuy nhiên, các đại biểu cũng nêu một số thực trạng về thanh niên và kiến nghị giải pháp khắc phục.
Chị Phạm Thị Thuỳ Trâm, đến từ Bộ Kế hoạch - Đầu tư, cho rằng hiện tại và trong thời gian tới đất nước đối mặt nhiều hơn vấn đề xã hội hơn là vấn đề kinh tế, vì vậy, Hội cần tập trung nhiều hơn đến các phong trào tình nguyện, các hoạt động chia sẻ với cộng đồng. Đồng thời, cần quan tâm đến các vấn đề khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề như ô nhiễm môi trường
Anh Vũ Tuấn Anh (Hội Thánh Tin lành Việt Nam) cho biết, thanh niên tôn giáo có nhiều hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: giáo dục, y tế, thể thao nhưng chỉ hoạt động trong cộng đồng Tin lành, vì chưa có cơ chế rõ ràng để vươn ra ngoài xã hội. Vì vậy, anh Tuấn Anh mong muốn tổ chức Hội cần đồng hành và có cơ chế để cho thanh niên Tin lành cùng chung tay phát triển đất nước.

Anh Vũ Tuấn Anh bày tỏ mong muốn tại hội nghị

Ảnh Đăng Hải

Là đại biểu đại diện cho nhóm thanh niên khởi nghiệp, anh Phan Thanh Sang (Lâm Đồng) cho rằng, Hội cần giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp bằng việc ký kết, hợp tác với các siêu thị để đưa hàng hoá, sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp vào giới thiệu, ủng hộ sản phẩm của thanh niên và hưởng ứng phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.
Anh Sang cũng mong muốn Hội cần đồng hành với thanh niên nông thôn hơn, hỗ trợ để các địa phương có thể ký kết hợp tác với nhau, kết nối thanh niên để tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ nhau trong quá trình khởi nghiệp.

Anh Phan Thanh Sang mong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nhiều hơn

Ảnh Đăng Hải

Theo anh Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, nhóm thanh niên ở nước ngoài "chưa được quan tâm lắm". “Hiện cộng đồng người Việt ở nước ngoài chưa có nguồn tài liệu chính thống để học tiếng Việt, trong khi có nhiều người có nhu cầu. T.Ư Hội có thể kết nối để hỗ trợ vì tài liệu trên mạng có nhiều nhưng đều không được thẩm định của cơ quan chức năng nên không yên tâm sử dụng”, anh Linh nói. 
Đồng thời, anh Linh cho biết, các Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài có thể giúp tư vấn cho các học sinh, sinh viên đi du học mà không cần phải thông qua trung tâm. T.Ư Hội cần kết nối để hỗ trợ họ và tổ chức kết nối để thanh niên ở nước ngoài có thể về nước hoạt động tình nguyện.
Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất chủ đề công tác năm 2020 là “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Trong đó, các cấp bộ Hội sẽ triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm là: tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung cách thức tổ chức triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội…
Bên cạnh đó, hội nghị cũng xác định 10 chỉ tiêu cơ bản, đó là: 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII; 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện trở lên tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên.
100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp tỉnh tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ ít nhất 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; giới thiệu việc làm cho 200.000 thanh niên, trong đó ít nhất 20.000 thanh niên có việc làm ổn định; mỗi hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm.
Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 600.000 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức vận động thanh niên tình nguyện hiến 500.000 đơn vị máu; 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển; phát triển mới 600.000 hội viên; phát triển 800 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.