Thanh niên phải biết ‘đau’ khi thấy tổ chức bị bôi nhọ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/12/2022 20:26 GMT+7

Tại hội thảo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng , đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đại biểu cho rằng mỗi thanh niên phải biết "đau" khi thấy tổ chức bị bôi nhọ.

Ngày 23.12, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Xây dựng và tổ chức lực lượng thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ khoa học trẻ, đoàn viên thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học trẻ và các đoàn viên, thanh niên

ngọc thắng

Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, với sự chủ trì của PGS - TS Phạm Đức Kiên, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Ngọc Điệp, Phó bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư; anh Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên

Phát biểu tại hội thảo, anh Đào Anh Tuấn cho rằng, thanh niên được xem là một trong những đối tượng quan trọng mà các thế lực thù địch hướng tới để kích động, lôi kéo.

“Phát huy vai trò của thanh niên có ý nghĩa quan trọng đối với thành công chung của cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự tồn vong của chế độ”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Anh Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu đề dẫn hội thảo

ngọc thắng

Theo anh Tuấn, hội thảo được tổ chức để các cơ sở Đoàn, các đoàn viên, thanh niên trao đổi tri thức và đề xuất những giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm trong xây dựng và tổ chức lực lượng thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chia sẻ tại hội thảo, TS Hà Văn Luyến, Phó chánh Văn phòng Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Đảng ta luôn đặt niềm tin, ghi nhận và đề cao vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để thanh niên làm tốt công tác này, theo ông Luyến, Đảng cần bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nền tảng tư tưởng của Đảng, phải đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để củng cố niềm tin, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống…

“Các cơ quan, đơn vị và tổ chức Đoàn các cấp cần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên, bảo đảm cho thanh niên đủ sức “miễn dịch” và có môi trường thuận lợi để đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch.

Đây chính là một trong những yếu tố cốt lõi, nền tảng nhất để đội ngũ đoàn viên, thanh niên có thể đứng vững trước các thủ đoạn lôi kéo, lợi dụng và phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng trong thế hệ trẻ hiện nay”, ông Luyến nói.

TS Hà Văn Luyến tham luận tại hội thảo

ngọc thắng

Ông Luyến cũng đề xuất cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức thanh niên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị thông qua thông tin chuyên đề, các bài viết, bài nói chuyện và các diễn đàn khoa học.

“Các hình thức tuyên truyền cần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên; giúp cho thanh niên hiểu đúng, hiểu đủ tinh thần của nghị quyết và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, ông Luyến đề xuất.

Nhiệm vụ quan trọng

Chia sẻ những kinh nghiệm để phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, đại biểu Lương Minh Trường cho biết, cần tăng cường tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên.

Kịp thời bổ sung các kỹ năng thiết yếu, tạo môi trường cho đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có cơ hội học hỏi cách làm hay, mô hình hiệu quả. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền và đấu tranh.

Theo anh Trường, các cấp bộ Đoàn cần chủ động, tích cực và thường xuyên đăng tải thông tin định hướng cho đoàn viên, thanh niên hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá, sai sự thật của các thế lực thù địch.

Hình thức đăng tải tin, bài cần được đa dạng hóa, được duy trì với tần suất đều đặn; tăng cường đăng tải thông tin tốt, gương người tốt, việc tốt, ứng xử, hành động đẹp, văn minh, lịch sự trong xã hội nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp".

Đặc biệt, anh Trường cho rằng, điều quan trọng nhất trong việc phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công tác đào tạo, bồi dưỡng, tin tưởng giao trọng trách của Đảng cho thế hệ trẻ, tạo môi trường để thế hệ trẻ phát huy năng lực bản thân và cống hiến cho quê hương đất nước.

“Từ đó, khơi dậy khát vọng cống hiến và lẽ sống trong mỗi thanh niên là dành tình yêu cho Đảng như máu thịt đồng bào, biết "đau" khi thấy tổ chức bị bôi nhọ, phải trăn trở khi các thông tin sai lệch ảnh hưởng tới thể diện của tổ chức, của quốc gia”, anh Trường nhấn mạnh.

PGS - TS Phạm Đức Kiên cho rằng các bạn trẻ cần phát huy vai trò xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

ngọc thắng

Tại hội thảo, PGS - TS Phạm Đức Kiên, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, việc phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng.

Theo ông Kiên, các bạn trẻ cần phát huy vai trò xung kích tham gia vào lực lượng sẵn có để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cần khuyến khích thiết lập lực lượng mới thực sự sáng tạo để tham gia đấu tranh rộng rãi các thế lực thù địch.

“Một trong nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023 là tập huấn nâng cao kỹ năng đấu tranh, phản bác các thế lực thù địch dành cho thanh niên”, ông Kiên đề xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.