Thanh niên Ninh Thuận tham gia tình nguyện hè đạt mục tiêu kép

28/08/2021 14:39 GMT+7

Thanh niên Ninh Thuận tham gia tình nguyện hè năm 2021 đạt được mục tiêu kép: đó là các nội dung của chiến dịch tình nguyện và tham gia công tác chống dịch Covid-19 đem lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng.

Với mục tiêu kép nói trên, thanh niên Ninh Thuận tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, đã đem lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng.

Cùng với lực lượng chức năng, TNTN tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Ảnh: Thiện Nhân

Anh Lưu Xuân Vũ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận, cho biết trước diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nội dung hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

TNTN tham gia thu hoạch rau xanh cung cấp cho người dân vùng phong tỏa do dịch Covid-19

Ảnh: TN

Theo đó, tập trung thực hiện tốt thông điệp 3T “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng” do Trung ương Đoàn phát động và các chương trình cao điểm, như: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Chiến dịch kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh...

Hưởng ứng phong trào Mùa hè xanh, TNTN TP.Phan Rang - Tháp Chàm và H.Ninh Hải chung tay làm sạch bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ

Ảnh: TN

Trên cơ sở đó, 11/11 cơ sở Đoàn trực thuộc xây dựng, ban hành kế hoạch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè phù hợp với đặc điểm ở cơ sở, đơn vị và diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở địa phương.

Gian hàng lưu động 0 đồng của lực lượng đoàn viên, thanh niên cơ quan quân sự TP.Phan Rang - Tháp Chàm phục vụ người dân vùng dịch

Ảnh: Thiện Nhân

Sau 2 tháng triển khai chiến dịch, có 341 thanh niên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi, 28 đội hình tình nguyện với 301 học sinh tham gia Chiến dịch Hoa phượng đỏ, 69 đội hình tình nguyện với hơn 1.000 thanh niên tình nguyện tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh, 20 đội hình tình nguyện với 259 thanh niên tình nguyện tham gia Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, 15 đội hình tình nguyện với 592 thanh niên tình nguyện, thanh niên tham gia Chiến dịch “Hành quân xanh” và 154 đội hình tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 với sự tham gia của hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên.

Lực lượng TNTN tham gia trực tại các điểm kiểm soát y tế phòng chống dịch Covid-19 

Ảnh: TN

Nhiều hoạt động của tuổi trẻ Ninh Thuận đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người dân, đặc biệt là đi đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19, như mô hình “Suất cơm 0 đồng” cung cấp bữa ăn cho người dân từ các tỉnh, thành phố phía nam về thực hiện cách ly tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, chốt phong tỏa dịch Covid-19. Hay như “Gian hàng 0 đồng” tại 7 huyện, thành phố kịp thời cung cấp miễn phí nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu hỗ trợ cho bà người dân vùng dịch… đem lại hiệu quả tích cực cho người dân và cộng đồng.

Đưa lương thực, thực phẩm đến với người dân ở các khu dân cư bị phòng tỏa do dịch Covid-19

Ảnh: TN

Theo anh Lưu Xuân Vũ, nhờ bám sát thực tế địa phương, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 đã tạo ra không khí sôi nổi, lan tỏa nhiều thông điệp mang ý nghĩa thiết thực đến với người dân. Qua đó khẳng định, trong điều kiện khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra, cũng là lúc cần sự công hiến của tuổi trẻ, phát huy, tô thắm thêm truyền thống, bản chất tốt đẹp của màu áo xanh tình nguyện. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.