Thanh niên mắc Covid dùng dao bầu khống chế chủ nhà cướp thẻ ngân hàng

16/01/2022 16:38 GMT+7

Sau khi cầm dao bầu vào nhà dân khống chế chủ nhà để cướp tài sản, Tú bị công an bắt giữ sau chưa đầy 24 giờ gây án. Qua xét nghiệm, người này dương tính với Covid-19 .

Chiều 16.1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Tú (31 tuổi, trú P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) để làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

Nghi phạm Đỗ Ngọc Tú tại cơ quan điều tra

Quang Vinh

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tú không có nghề nghiệp ổn định, nợ tiền của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Khoảng 17 giờ 45 ngày 14.1, Tú mua 1 con dao bầu làm hung khí, sau đó gửi xe máy và đi bộ quanh khu vực đường Nguyễn Hoàng, Dương Khuê, Lê Đức Thọ tìm cách cướp tài sản.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 14.1, Tú phát hiện tại số nhà 19 ngõ 147 Nguyễn Hoàng (P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm) có chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (29 tuổi, chủ nhà) và 2 cháu nhỏ, liền đi vào dùng dao dí vào bụng chị Lan và nói: “Chị bình tĩnh, em là cướp đây. Chị có tiền và tài sản thì mang ra đây, đừng để mọi chuyện đi quá xa…”.

Tang vật vụ án

quang vinh

Khi chị Lan nói không có tiền, Tú lấy chiếc điện thoại Iphone 11 Pro max để trên bàn và tiếp tục yêu cầu nữ chủ nhà đưa lên tầng 2 để lục soát.

Không tìm thấy đồ gì giá trị, Tú tiếp tục dọa chị Lan “đừng để em làm liều”, khiến nạn nhân sợ hãi và nói có tiền trong ngân hàng, không có tiền mặt. Sau khi kiểm tra thấy tài khoản của chị Lan có hơn 20 triệu đồng, Tú yêu cầu nạn nhân đưa thẻ và cung cấp mật khẩu để rút tiền.

Trước khi rời đi, Tú dọa nạn nhân không được báo công an, nếu báo sẽ quay lại tìm để xử lý. Sau đó, Tú lấy điện thoại và thẻ ngân hàng của nạn nhân bỏ đi.

Tú đến cây ATM tại đường Nguyễn Hoàng rút được 3 triệu đồng trong tài khoản của chị Lan, sau đó thuê xe ôm đến cây ATM khác trên đường Xuân Thủy (Q.Cầu Giấy) để rút tiếp thì tài khoản đã bị khóa. Tú mang chiếc điện thoại của chị Lan đi bán được 6 triệu đồng.

Vào cuộc truy xét, Công an Q.Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội bắt giữ Tú vào khoảng 1 giờ ngày 15.1. Đáng chú ý, qua xét nghiệm, Đỗ Ngọc Tú cho kết quả dương tính với Covid-19.

Công an Q.Nam Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tú, đồng thời đề xuất cho Tú vào khu cách ly, theo dõi, điều trị người bị tạm giữ, tạm giam nghi nhiễm Covid-19 tại Trại tạm giam số 2 Công an TP.Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.