Thanh niên lái xe máy ngược chiều trên cao tốc, còn lạng lách 'dọa' ô tô

Đình Tuyên
Đình Tuyên
12/07/2021 10:33 GMT+7

Không chỉ lái xe máy đi ngược chiều trên cao tốc, nam thanh niên còn khiến nhiều người bức xúc với hành vi lạng lách, thách thức ô tô ngay trên làn đường sát dải phân cách.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 14 giờ ngày 11.7.2021 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn gần vào trung tâm TP. Bắc Giang.
Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô ghi lại được, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc, hướng từ Hà Nội về Bắc Giang. Khi còn cách TP. Bắc Giang khoảng 9 km, tài xế ô tô hoảng hốt khi phát hiện phía trước xuất hiện xe máy do một nam thanh niên điều khiển đang chạy ngược chiều, hướng thằng về phía ô tô.

Nam thanh niên lái xe máy đi ngược chiều trên làn đường cho phép di chuyển với tốc độ lên đến 100 km/giờ

Đáng nói, nam thanh niên này không những không đội nón bảo hiểm mà con ngang nhiên lái xe ngược chiều ngay trên làn đường trong cùng sát dải phân cách, làn đường cho phép ô tô lưu thông với tốc độ tối đa lên đến 100 km/giờ.
Không những vậy, hình ảnh từ camera cho thấy, nam thanh niên thậm chí còn có hành vi lạng lách “cà khịa” ô tô, khiến tài xế phải đánh lái nhẹ để tránh.
Đoạn video sau đó được đăng tải trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về giao thông đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người xem qua tình huống đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động lái xe bất chấp nguy hiểm và quá xem thường pháp luật của nam thanh niên lái xe máy.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi tham gia giao thông vô ý thức của nam thanh niên

Facebook Duong Huyen hốt hoảng: “Sợ nhỉ! Cứ ngược chiều lại đóng ở làn ngoài, như đùa với tử thần”. Tài khoản Thang Long bức xúc: “Đã thế còn lượn ra dọa ô tô nữa chứ, thật vi diệu”. Nick name Nguyen Manh Cuong: “May mà né kịp không lại oan đấy”.
Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng truy tìm và xử lí thật nghiêm trường hợp nói trên, tránh tái phạm gây nguy hiểm cho các phương tiện khác tham giao giao thông trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Đi xe máy vào đường cao tốc bị phạt ra sao?

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, việc xử phạt xe máy đi vào đường cao tốc được quy định như sau:
- Đối với người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 02 - 03 triệu đồng (trước đây chỉ phạt từ 500.000 - 01 triệu đồng).
- Đặc biệt, xe máy đi vào đường cao tốc gây tai nạn giao thông, mức phạt cao hơn, từ 04 - 05 triệu đồng (trước đây chưa quy định).
- Ngoài ra, xe máy đi vào đường cao tốc còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng; đi vào đường cao tốc không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.
- Trong một số trường hợp, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì xe máy đi vào đường cao tốc còn có thể bị xử lý hình sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.