'Thanh niên là nòng cốt để nâng cao năng lực số cho toàn dân'

04/11/2023 10:10 GMT+7

Theo Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, kỹ năng quan trọng nhất với thanh niên là kỹ năng thích ứng. Thanh niên được xác định là nòng cốt, để từ thanh niên có thể nâng cao năng lực số cho toàn dân, thực hiện được chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Tại Hội thảo đối thoại về trao quyền và phát triển tiềm năng cho thanh niên ở ASEAN diễn ra chiều 3.11, tại Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, đã chia sẻ, làm rõ nhiều nội dung xung quanh vấn đề đào tạo cho thanh niên để thích nghi với bối cảnh chuyển đổi số, cũng như việc tham gia của thanh niên vào xây dựng chính sách cho thanh niên…

'Cả hệ thống phải lắng nghe ý kiến của thanh niên' - Ảnh 1.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm (trái) trả lời, làm rõ nhiều câu hỏi tại hội thảo

SIF

Kỹ năng quan trọng nhất là kỹ năng thích ứng

Theo anh Lâm, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cũng như tất cả các nước ASEAN có điểm chung là đang ở trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là chuyển đổi số; thay đổi rất nhiều phương thức, lĩnh vực, cả về lao động, giáo dục…

Chắc chắn trong đó, lực lượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là thanh niên. Chuyển đổi số, các sự thay đổi, tiến bộ của KH-CN sẽ ngày càng nhanh, yêu cầu thanh niên phải đáp ứng được sự thay đổi đó, thích ứng được môi trường, điều kiện mới.

"Sự tiến bộ của KH-CN sẽ tác động đến các đối tượng là thanh niên ưu tú, trung bình và thấp hơn. Đối tượng ưu tú có lẽ không đáng lo lắm, vì các bạn có thể tự trang bị kiến thức, cập nhật, thay đổi để đáp ứng yêu cầu mới. Nhưng các bạn thanh niên ở mức trung bình và thấp hơn cần sự đồng hành của Chính phủ, điều hành chính sách; đặc biệt, giáo dục phải thay đổi kịp thời để hỗ trợ các bạn", anh Lâm nhấn mạnh.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, kỹ năng quan trọng nhất với thanh niên là kỹ năng thích ứng. Còn cụ thể với chuyển đổi số, năng lực số của mỗi thanh niên để có thể hiểu được các ứng dụng số, sử dụng phù hợp cho công việc của mình là hết sức quan trọng.

"Chính phủ Việt Nam đã ban hành chương trình nâng cao năng lực số cho thanh niên. Chương trình giao cho chúng tôi là đơn vị phụ trách để tập huấn, thường xuyên có hướng dẫn các bạn trong vấn đề chuyển đổi số; xác định thanh niên là nòng cốt để từ thanh niên có thể nâng cao năng lực số cho toàn dân, thực hiện được chương trình chuyển đổi số quốc gia", anh Lâm nói.

Sự tham gia của thanh niên trong xây dựng chính sách rất hiệu quả

Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi với Bí thư T.Ư Đoàn tại hội thảo là sự tham gia của thanh niên trong xây dựng chính sách cho thanh niên.

Trả lời các câu hỏi, anh Lâm hơn một lần nhấn mạnh, cơ quan lập pháp cao nhất của Việt Nam là Quốc hội có số lượng đại biểu là thanh niên rất lớn, chiếm 1/4. Chính phủ có Ủy ban Quốc gia về thanh niên để chuyên trách nghiên cứu các vấn đề đặt ra cho thanh niên, qua đó tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng chính sách cho thanh niên.

Theo luật, 1 năm ít nhất 1 lần, Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên về các vấn đề liên quan đến chính sách dành cho thanh niên. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, bắt buộc 1 năm phải gặp gỡ thanh niên ít nhất 1 lần để lắng nghe ý kiến, yêu cầu của thanh niên; nắm được những tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ của thanh niên, qua đó sẽ chuyển tải thành những chính sách phù hợp.

"Tôi nghĩ với quy định như vậy, sự tham gia của thanh niên trong xây dựng chính sách dành cho đối tượng thanh niên rất hiệu quả", anh Lâm nhìn nhận.

Tuy nhiên, Bí thư T.Ư Đoàn cũng khẳng định, giữa chính sách với yêu cầu thực tế của thanh niên chắc chắn có khoảng cách, vì cùng với sự phát triển của đất nước, yêu cầu của thanh niên sẽ ngày càng cao.

'Cả hệ thống phải lắng nghe ý kiến của thanh niên' - Ảnh 3.

Ông David Chua, Giám đốc điều hành Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore, tặng quà lưu niệm anh Nguyễn Tường Lâm

SIF

"Nếu nói các chính sách hiện nay đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn chưa, chắc chắn là chưa đủ, thế mới cần sự nỗ lực của cả hệ thống. Tuy nhiên, có những khó khăn không phải nghe xong có thể giải quyết được ngay, cần thời gian để tháo gỡ từng bước một", anh Lâm nhấn mạnh.

Hội thảo đối thoại về trao quyền và phát triển tiềm năng cho thanh niên ở ASEAN thuộc khuôn khổ Chương trình thanh niên bằng hữu ASEAN (AYF) năm thứ năm do Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) và Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore đồng tổ chức.

AYF là chương trình phát triển năng lực lãnh đạo nhằm mục đích kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các nhà lãnh đạo trẻ trong lĩnh vực công, tư nhân và con người, đồng thời mang tới các cơ hội phát triển và tạo động lực đổi mới xã hội trong khu vực ASEAN. 

Đến với chương trình, các nhà lãnh đạo trẻ có cơ hội đối thoại với các nhà hoạch định chính sách cấp cao và các nhà lãnh đạo tư tưởng, cũng như tham gia các chuyến tham quan, học tập tại các cơ sở, tổ chức quan trọng tại Singapore và trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.