Thanh niên không sáng tạo sẽ không thể thúc đẩy phát triển đất nước

17/09/2018 14:31 GMT+7

Thanh niên chủ động sáng tạo là cá biệt, vậy nên thông qua phong trào Tuổi trẻ sáng tạo , tổ chức Đoàn tạo môi trường nhân rộng sáng tạo từ cá biệt trở thành phổ biến, khơi dậy tinh thần, ý thức sáng tạo trong thanh niên.

Ngày 17.9, tại Bắc Ninh, T.Ư Đoàn đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 5 - khoá 11, thảo luận về chủ đề chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.
Hỗ trợ thanh niên trong sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, đề xuất các ý tưởng mới vẫn là nội dung được nhiều đại biểu kiến nghị công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ưu tiên triển khai trong những năm tới để thực hiện chỉ tiêu thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11.
Bí thư Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp T.Ư Vũ Đức Tú cho rằng, T.Ư Đoàn có hướng dẫn thanh niên chia sẻ, giới thiệu ý tưởng sáng tạo lên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của T.Ư Đoàn. Nhưng thực tế, nhiều bạn trẻ có ý tưởng, sản phẩm sáng tạo hiện vẫn còn có băn khoăn, lo bị sao chép, mất bản quyền tác giả và cần thiết phải đặt vấn đề bảo mật các ý tưởng này ra sao.
Chị Nguyễn Thanh Huyền, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang cho biết, không khó để vận động thanh niên đưa ra các ý tưởng sáng kiến. Nhưng quan trọng là hỗ trợ triển khai hiện thực hóa ra sao để kích thích tinh thần sáng tạo. Trên thực tế tại Tuyên Quang, thanh niên khi chia sẻ sáng kiến đến cộng đồng được hỗ trợ ngay 80 triệu đồng để triển khai vào thực tế. Để khích lệ sáng tạo, theo chị Huyền, tổ chức Đoàn cần hỗ trợ, đầu tư cho những ý tưởng sáng tạo khả thi ứng dụng vào thực tế.
Cho rằng thực tế triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong những tháng đầu năm 2018 chưa được kết quả như kỳ vọng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị  tập trung các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu trong những tháng cuối năm.
Khơi dậy tinh thần sáng tạo của thanh niên không phải hô hào mà tổ chức Đoàn cần tạo ra môi trường để thanh niên sáng tạo như thông qua ngày hội, hội thi sáng tạo, các cuộc thi khoa học kỹ thuật…để khơi dậy tinh thần sáng tạo và xem đây là trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn, tổ chức Đoàn các cấp phải làm.
Đồng thời, sàng lọc lại các ý tưởng, lựa chọn cái hay giới thiệu trực tiếp đến những đơn vị thụ hưởng. Nếu như hàng quý hoặc định kỳ nửa năm một lần, tổ chức Đoàn biết lựa chọn giới thiệu những ý tưởng sáng tạo của thanh niên đến với các đơn vị thụ hưởng đề nghiên cứu triển khai thì vị thế của tổ chức Đoàn sẽ khác. Thanh niên đề xuất ý tưởng sáng tạo được sử dụng họ cũng thấy được giá trị, ý nghĩa khi đồng hành với tổ chức Đoàn trong phong trào: Tuổi trẻ sáng tạo.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, sáng tạo nếu xuất phát từ sự chủ động của cá nhân chỉ là thiểu số, cá biệt. Qua phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, tổ chức Đoàn nhân rộng sự cá biệt này trở thành phổ biến. “Nếu không tạo được môi trường thì không thể khích lệ thanh niên cùng nhau sáng tạo. Tuổi trẻ nếu không sáng tạo, không thúc đẩy sự phát triển, còn ngại cái mới thì làm sao đóng góp để đất nước phát triển”, anh Phong nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.