Thanh niên kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/11/2023 15:02 GMT+7

Tỉnh đoàn Quảng Nam đã trao tặng quà cho 500 thanh niên công nhân mất việc làm tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Sáng 25.11, tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với công đoàn các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc hội chợ trưng bày, kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiêu biểu năm 2023.

Hội chợ trưng bày, kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi diễn ra 1 ngày 1 đêm tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc với sự tham gia của 13 gian hàng, cùng hơn 60 sản phẩm được bày bán.

Thanh niên kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Các sản phẩm bày bán tại hội chợ trưng bày

MẠNH CƯỜNG

Anh Hoàng Văn Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện nay phong trào khởi nghiệp của thanh niên miền núi phát triển khá mạnh mẽ. Nhằm cụ thể hóa phong trào khởi nghiệp của thanh niên nói chung, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức hội chợ nhằm trưng bày, quảng bá sản phẩm của thanh niên vùng đồng bào DTTS đến với các khu công nghiệp, thanh niên công nhân.

Theo anh Thanh, so với ngày hội khác thì hội chợ này chỉ đem những sản phẩm khởi nghiệp riêng của thanh niên miền núi để quảng bá, trưng bày tại các khu công nghiệp với mục đích đưa những sản phẩm này đến gần hơn với nhân dân vùng đồng bằng.

Thanh niên kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Ban tổ chức đã tuyên dương 6 cá nhân thanh niên DTTS

MẠNH CƯỜNG

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã tuyên dương 6 cá nhân thanh niên vùng đồng bào DTTS và miền núi tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp và trao tặng 500 phần quà cho 500 thanh niên công nhân mất việc tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Sau lễ khai mạc, rất đông người dân và du khách tham gia, mua sắm các mặt hàng nông sản miền núi.

Thanh niên kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.