"Thanh Niên đã làm là làm đến cùng, không khoan nhượng..."

03/01/2006 00:56 GMT+7

Năm 1985-1986, với trách nhiệm là Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội LHTN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Minh Triết (ảnh) - nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã có những đóng góp không nhỏ cho quá trình khai sinh tờ Thông tin Thanh Niên, về sau là tờ Tuần Tin Thanh Niên và hiện nay là Báo Thanh Niên.

Suốt 20 năm qua, dù ở bất cứ cương vị nào, ông cũng luôn có sự theo dõi, hỗ trợ và động viên đội ngũ CB, PV Báo Thanh Niên, nhất là trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực và chống tham nhũng hoặc xây dựng nhân tố mới mà Thanh Niên trường kỳ đeo đuổi như tôn chỉ của mình. Nhân kỷ niệm 20 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên, đồng chí Nguyễn Minh Triết đã dành cho Thanh Niên những tình cảm sâu sắc...

"Quá trình hình thành và phát triển Báo Thanh Niên tôi cũng có tham gia gắn bó, nhất là trong những ngày đầu. Báo Thanh Niên trong 20 năm tiến lên rất nhanh, đi vào những vấn đề xã hội, nhân dân rất quan tâm. Tôi rất ấn tượng với Báo Thanh Niên vì thông tin của tờ báo phong phú, nhanh nhạy, kịp thời, đặc biệt Thanh Niên là tờ báo có tính chiến đấu cao trong vấn đề chống tiêu cực, chống tham nhũng,... Vì vậy, Báo Thanh Niên có vị trí trong lòng độc giả. Đối với tôi, không có ngày nào thiếu tờ báo Thanh Niên. Mỗi sáng sớm, tôi phải đọc Báo Thanh Niên. Những thông tin trên báo đã giúp ích cho tôi trong việc lãnh đạo, kiểm tra những công việc của TP.HCM. Tôi hoan nghênh và cảm ơn Báo Thanh Niên đã góp một phần vào sự xây dựng và phát triển của thành phố mang tên Bác. Trong cuộc chiến đấu tranh chống tham nhũng, Thanh Niên luôn luôn là người đi đầu, tôi rất hoan nghênh tính chiến đấu của Báo Thanh Niên. Đặc biệt trong vụ án Trương Văn Cam, Báo Thanh Niên đấu tranh rất mạnh mẽ, rất quyết liệt, góp  phần tích cực trong công tác đấu tranh phá án, giữa thành phố với Thanh Niên đã có hợp tác tích cực, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau để cuối cùng vụ án được xử lý nghiêm minh tới nơi tới chốn. Với vụ án đặc biệt này, về mặt công luận, có thể nói công đầu thuộc về Báo Thanh Niên. Tôi không băn khoăn gì vì mình và Báo Thanh Niên đấu tranh chống tiêu cực, chúng ta gặp nhau ở chỗ làm đến cùng, không khoan nhượng, kết quả là các cơ quan chức năng đã đồng tâm hợp lực đem đến kết quả như chúng ta đã thấy.


Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở Hội An

Báo Thanh Niên 20 năm qua có một bước tiến khá dài, năm sau tiến hơn năm trước, bước tiến đó cũng khá vững chắc. Vì vậy, tôi rất lạc quan tin rằng Thanh Niên sẽ có những bước phát triển mới đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng,  bảo vệ và phát triển của đất nước và TP.HCM thân yêu.

Vĩnh Thắng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.