Thanh niên đã góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội

23/07/2015 07:51 GMT+7

Ngày 22.7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 7, khóa 10 tiếp tục thảo luận, góp ý vào các dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017...

Ngày 22.7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 7, khóa 10 tiếp tục thảo luận, góp ý vào các dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017 và chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030.

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, công tác Đoàn nửa nhiệm kỳ vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu nhi. Qua các hoạt động phong trào, thanh niên khẳng định ý thức trách nhiệm đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, gìn giữ an ninh trật tự. Anh Vinh đề nghị thời gian tới phương thức tổ chức hoạt động của Đoàn cần có sự đầu tư để tăng tính chuyên nghiệp, phát huy cao nhất vai trò của thanh niên trong mỗi hoạt động.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến thống nhất rút tên, thôi không tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa 10 đối với 17 anh, chị do đã luân chuyển công tác, bầu bổ sung 19 anh, chị vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn gồm: Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ Phạm Thanh Tùng. Hội nghị cũng kiện toàn nhân sự Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Hồng Lan làm Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.