Thanh Ngọc: Chồng bác sĩ chăm con để tôi thi 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'

14/01/2024 07:30 GMT+7

Thanh Ngọc thấy mắn khi người bạn đời thấu hiểu, ủng hộ cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Thậm chí anh còn sẵn sàng chăm con để nữ ca sĩ toàn tâm cho các tiết mục dự thi.

Thanh Ngọc: Chồng bác sĩ chăm con để tôi thi 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'- Ảnh 1.

Thanh Ngọc hạnh phúc vì được nhiều khán giả yêu thương, ủng hộ trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

NVCC

Nhà sản xuất Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vừa công bố 7 gương mặt tham gia vòng hồi sinh, trong đó cái tên Thanh Ngọc được mọi người quan tâm. Trên sân khấu, cô thể hiện ca khúc Như một giấc mơ, gây ấn tượng với kỹ thuật tốt cùng vũ đạo đẹp mắt. Nhờ sự tỏa sáng này, giọng ca 8X chiến thắng Lynk Lee ở vòng thi đấu đơn và nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Chia sẻ với chúng tôi, Thanh Ngọc bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở lại với vòng hồi sinh sau khi bị loại ở đêm công diễn 3. Điều khiến nữ ca sĩ cảm kích chính là tình yêu thương mà khán giả dành cho mình. Giọng ca 8X kể: “Tôi như được sống lại cảm xúc của thời thi Tiếng hát truyền hình, được mọi người nhắn tin bình chọn. Sau khi bị loại, tôi không suy nghĩ nhiều mà nghĩ mọi chuyện tùy duyên. Nhưng kết quả hiện tại giúp tôi có thêm động lực, cơ hội để cống hiến nhiều tiết mục hay trên sân khấu”.

Thanh Ngọc: Chồng bác sĩ chăm con để tôi thi 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'- Ảnh 2.

Thanh Ngọc bùng nổ trên sân khấu trong đêm thi hồi sinh

NVCC

Thanh Ngọc chia sẻ khi trở lại chương trình, cô không áp lực trước sự kỳ vọng của mọi người. Tuy nhiên, nữ ca sĩ luôn cố gắng trong từng tiết mục để mang lại màn trình diễn tốt. Bởi với nữ ca sĩ, cô luôn đề cao sự chỉn chu trong nghề. Thanh Ngọc nói: “Khi diễn một bài hát, nếu thấy mình làm không tốt như mong đợi, tôi sẽ rất buồn và tự xem xét lại bản thân để rút kinh nghiệm. Tôi dặn lòng phải cẩn thận, chú ý nhiều hơn. Với tinh thần hết mình đó, tôi không có gì áp lực".

Thanh Ngọc nói thêm trong quãng thời gian tranh tài, cô luôn nỗ lực hoàn thành trọn vẹn màn trình diễn chứ không đặt nặng chuyện thắng thua. Chia sẻ về việc bị loại đầy tiếc nuối ở vòng công diễn 3 trước đó khiến khán giả tranh cãi, cựu thành viên Mắt Ngọc cho rằng chương trình nào cũng có mặt này, mặt kia. “Khán giả dựa vào cảm xúc bản thân và thị hiếu. Cảm xúc của 357 khán giả thì mình không thể nào nắm bắt được nên chương trình cũng mang yếu tố hên xui nữa", cô bày tỏ.

Về việc Ninh Dương Lan Ngọc lựa chọn cứu Khổng Tú Quỳnh, Thanh Ngọc cho rằng đó là quyết định đúng đắn. “Khi Khổng Tú Quỳnh dừng chân, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng may mắn Ngọc đã cứu bạn. Tôi thấy Khổng Tú Quỳnh xứng đáng có thêm cơ hội vì bạn đã cố gắng, bỏ ra công sức rất nhiều. Nếu Lan Ngọc chọn cứu tôi là quyết định sai, thậm chí tôi sẽ nhường cơ hội cho Khổng Tú Quỳnh", cô bày tỏ.

Thanh Ngọc: Chồng bác sĩ chăm con để tôi thi 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'- Ảnh 3.

Thanh Ngọc thấy may mắn vì chồng thấu hiểu, động viên cô tham gia nghệ thuật

NVCC

Thanh Ngọc thừa nhận trước đó, việc vắng bóng một thời gian dài khiến nhiều khán giả trẻ không biết đến cô là ai. Đó là rào cản lớn đối với cô khi trở lại với nghệ thuật. “Nhưng khi tham gia chương trình, tôi lại thấy may mắn vì được ủng hộ nhiều. Khán giả vui mừng khi thấy tôi hoạt động nghệ thuật trở lại nên tôi thấy mình “có lời” khi tham gia chương trình", cô bày tỏ.

Tuy nhiên việc bận rộn với cuộc thi khiến thời gian dành cho gia đình của Thanh Ngọc ít đi. Nữ ca sĩ nói cô cũng đã chuẩn bị trước tinh thần, thậm chí chia sẻ để chồng bác sĩ hỗ trợ mình trong giai đoạn ghi hình. “Anh là người phụ tôi chăm con. Sau những buổi ghi hình bận rộn, tôi vẫn nỗ lực để hoàn thành vai trò của một người mẹ, một người vợ. Vòng hồi sinh này thời gian tập luyện dày đặc, quay hình căng thẳng nên tôi hơi áy náy với chồng con vì đi về khuya quá. Tôi thấy xót và thương cho gia đình mặc dù bé đã được chồng chăm sóc kỹ lưỡng", cô bộc bạch.

Đội trưởng nhóm Hồi sinh Quỳnh Nga đối đầu Huyền Baby, Diệp Lâm Anh trong Công diễn 5 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Thanh Ngọc nhận ra duyên sân khấu của mình vẫn còn. Điều đó giúp nữ ca sĩ tự tin hơn khi trở lại với nghề. "Chồng là người bên cạnh, không hề than phiền mà luôn hỗ trợ tôi chăm sóc con", cô tự hào. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.