Thành Long tiếp tục mua máy bay nhưng không trợ cấp cho con gái

24/04/2018 15:18 GMT+7

Sự nhẫn tâm của ngôi sao hành động gốc Hồng Kông tiếp tục bị báo chí lên án khi mới đây Thành Long tiết lộ đã mua một chiếc máy bay 'khủng' từ EVA Air cho mục đích sử dụng cá nhân.

Thành Long là một trong những ngôi sao giàu có nhất showbiz Hoa ngữ và nhiều lần lọt top những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của tài tử 64 tuổi vào khoảng 350 triệu USD. Ông cũng được xếp hạng là diễn viên được trả cát-sê cao thứ hai trên thế giới trong năm 2016.
Ngoài màn ảnh, Thành Long được biết đến là một nhà từ thiện nổi tiếng, có nhiều hành động nghĩa hiệp bảo tồn văn hóa Trung Hoa. Hào phóng với xã hội, nhưng theo Sina hôm 23.4, ngôi sao Giờ cao điểm tiếp tục từ chối hỗ trợ tài chính cho cô con gái ngoài giá thú của mình là Ngô Trác Lâm.
Sina biếm họa hình ảnh Thành Long mua máy bay mới Ảnh: Sina
Đối lập với cô con rơi đang gặp khó khăn về tâm lý và tài chính Ảnh: Weibo
Ngoài việc không bao giờ trả tiền học cho con rơi của mình và Ngô Ỷ Lợi, Thành Long còn công khai trả lời phỏng vấn rằng ông sẽ không để lại một xu nào tiền thừa kế cho Ngô Trác Lâm. Sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, Thành Long bị chỉ trích vì thái độ vô tâm đối với con gái. Dù vậy, phản ứng tiêu cực không thay đổi di chúc của ngôi sao võ thuật. Đối với ông, Trác Lâm là “hậu quả của kịch bản được dàn dựng” nên loại hẳn khỏi di chúc của mình.
Mới đây, sự nhẫn tâm của Thành Long càng được mổ xẻ khi ông chi đậm mua máy bay mới. Theo các phương tiện truyền thông Đài Loan, chiếc máy bay vừa "về đội" của tài tử Kẻ ngoại tộc từng thuộc về người sáng lập và chủ tịch của Evergreen Group, tỉ phú Đài Loan Trương Vinh Phát, trước khi ông qua đời vào tháng 1.2016. Hãng EVA Air xác nhận rằng chiếc máy bay đã được bán hồi tháng 3 vừa qua.
Thành Long đã chán máy bay nhỏ Ảnh chụp màn hình YouTube
Một người trong cuộc gần đây xác nhận rằng Thành Long đã thực sự mua chiếc máy bay này. “Ông ấy đã có chiếc máy bay riêng của mình. Tuy nhiên, ông muốn mang theo quá nhiều thứ một lần, và vì vậy ông quyết định mua một chiếc máy bay lớn hơn. Nó có thể chở tới 20 người”, một nguồn tin tiết lộ.
Ngoài chiếc máy bay mới này, trước đó Thành Long đã mua chiếc chuyên cơ riêng với giá 900 triệu Đài tệ. Máy bay phản lực Embraer Legacy 500 được ông chi tiền sơn hai con rồng ở mỗi bên. Mặt sau của nó cũng được trang trí bằng chữ “rồng” và tên tiếng Anh của ông - “Jackie”. Một cư dân mạng lúc ấy mỉa mai: "Thành Long sợ rằng mọi người sẽ không biết anh ta sẽ đến?".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.