Thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/05/2023 13:01 GMT+7

Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Công an Q.Hải Châu, trước mắt, Công an TP.Đà Nẵng bố trí 12 cán bộ chiến sĩ.

Sáng 10.5, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ Công an về thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. 

Đại úy Thân Thành Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng đồn, thiếu tá Bùi Tuấn Anh giữ chức vụ Phó trưởng đồn. Đơn vị được bố trí từ 15 đến 25 cán bộ chiến sĩ, trước mắt, Công an TP.Đà Nẵng phố bố trí 12 cán bộ chiến sĩ, gồm 1 trưởng đồn, 1 phó trưởng đồn và 10 cán bộ chiến sĩ.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt là thực tế du khách đến TP.Đà Nẵng ngày càng nhiều, cần tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP.Đà Nẵng đã chủ động xây dựng đề án thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trực thuộc Công an Q.Hải Châu và được Bộ Công an thống nhất.

Thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tuyên thệ tại lễ công bố quyết định thành lập

NGUYỄN TÚ

"Việc thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an với công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng nói chung và an ninh, trật tự của TP.Đà Nẵng nói riêng. Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hoạt động sẽ củng cố vững chắc hơn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại cửa ngõ quan trọng này. Qua đó góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngày càng vững mạnh của TP.Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây nguyên", thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, đại úy Thân Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đây là vinh dự và trách nhiệm của đồn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nói riêng, Q.Hải Châu và TP.Đà Nẵng nói chung. Tập thể cán bộ chiến sĩ xin hứa bám sát nhiệm vụ, nắm chắc đặc điểm tình hình địa bàn và các quy định của pháp luật, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 2.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng đồn và Phó trưởng đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đề nghị tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ của đồn ngay khi thành lập nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, rà soát các hệ loại đối tượng để chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án, biện pháp nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cần tích cực phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng an ninh sân bay triển khai hiệu quả kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa bàn cảng, nhất là các phương án bảo đảm an ninh, an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các tình huống nguy cấp, phòng chống khủng bố, đấu tranh tội phạm ma túy, buôn lậu, truy nã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.