Thành lập Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
13/07/2021 06:05 GMT+7

Sở VH-TT TP. Đà Nẵng cho biết UBND TP đã có quyết định cấp phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập đối với Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn tại thửa số 1 (tờ bản đồ số A2.1, dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn).

Bảo tàng này do ông Lê Văn Hòa và bà Phan Thị Ánh làm chủ đầu tư. Theo UBND TP.Đà Nẵng, Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn hoạt động theo quy định tại Thông tư số 18 ngày 31.12.2010 của Bộ VH-TT-DL quy định về tổ chức và hoạt động bảo tàng. Bảo tàng chịu sự quản lý nhà nước của Sở VH-TT TP và chính quyền địa phương nơi hoạt động.
Đây là bảo tàng ngoài công lập thứ 3 tại TP.Đà Nẵng. Trước đó vào năm 2011, UBND TP đã thành lập Bảo tàng Đồng Đình - công trình văn hóa hoạt động theo phương thức xã hội hóa, phi lợi nhuận nhằm tạo thêm điểm đến văn hóa cho Đà Nẵng. Đến năm 2015, chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn) thành lập Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam. Bảo tàng trưng bày 200 hiện vật được sưu tầm, bổ sung liên tục qua nhiều đời trụ trì. Trong đó, có nhiều cổ vật quý hiếm liên quan đến nghệ thuật Phật giáo Việt Nam các thời kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.