Thanh Lan: Anh Lê Hựu Hà giỏi nhạc nhưng hiền lành và ít nói

13/05/2022 11:28 GMT+7

Thanh Lan kể trong những lần làm việc chung, bà ấn tượng với nhạc sĩ Lê Hựu Hà bởi sự tài năng, hiền lành.

Thanh Lan nhắc nhớ những kỷ niệm với nhạc sĩ Lê Hựu Hà

Chụp màn hình

Danh ca Thanh Lan gây chú ý khi thực hiện một đoạn clip chia sẻ về những kỷ niệm gắn với Lê Hựu Hà. Đối với bà, nhạc sĩ sinh năm 1946 là một người đáng mến. Được biết ông là trưởng ban nhạc đàn cho Thanh Lan từ năm bà 16 tuổi. “Anh cũng là con chim đầu đàn của nhóm Phượng Hoàng, cùng với anh Nguyễn Trung Cang, hai anh đã sáng tác một loạt những bài hát yêu người, yêu đời dành cho những tiếng hát trẻ trung”, Thanh Lan nhắc nhớ.

Thanh Lan kể năm cô 16 tuổi, có một bầu sô đến nhà mời bà tham gia biểu diễn. Lúc ấy, ban nhạc Hải Âu của Lê Hựu Hà là người đệm đàn cho cô. “Khi đó tôi mê hát lắm, nên bầu sô tới mời là đi liền. Mà tôi lại quên chuyện là phải hát nhạc Mỹ, không được tập luyện gì hết”, nữ danh ca nhớ lại. Chính vì điều đó nên khi đến nơi, nữ nghệ sĩ không biết thể hiện bài gì. Sau đó, bà chọn ca khúc Bang Bang và hát bằng tiếng Pháp. Điều khiến Thanh Lan bất ngờ là nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả.

Thanh Lan ấn tượng với Lê Hựu Hà bởi tài năng và sự yêu đời

Chụp màn hình

“Thật ra tôi chỉ hát chơi thôi nhưng không ngờ sau này lại thu âm ca khúc đó cho trung tâm. Ca khúc đó vẫn được yêu mến cho đến tận bây giờ. Tôi đi hát ở đâu khán giả vẫn yêu cầu ca khúc này. Tôi cũng có nói mình hát bài này cả triệu lần nhưng quý vị vẫn yêu cầu. Và lần biểu diễn đó là dịp tôi được hát cùng ban nhạc của anh Lê Hựu Hà", bà bộc bạch.

Khi nhắc đến lần đầu tiên gặp gỡ nhạc sĩ sinh năm 1946, Thanh Lan cho biết bà ấn tượng với đàn anh bởi sự hiền lành. “Anh ấy là trưởng ban nhạc, rất giỏi nhạc nhưng lại hiền và ít nói. Đối với tôi, anh vừa là ca sĩ và nhạc sĩ. Anh chọn những bài không hiền lành như nét mặt hay cách nói chuyện của anh mà chọn những bài rất sôi động", bà chia sẻ.

Nữ danh ca từng ngưỡng mộ chuyện tình của Lê Hựu Hà và Nhã Phương

TL

Thanh Lan cho biết thời điểm đó, bà không có nhiều cơ hội gặp gỡ nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Bẵng đi một thời gian, nữ danh ca nghe tin đàn anh lập gia đình với Nhã Phương. Nhắc đến cặp đôi đình đám này, giọng ca sinh năm 1948 chia sẻ: “Tôi nghĩ hai người này mà sống chung thì quá hòa hợp vì một bên là nhạc sĩ, một bên là ca sĩ thì hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Và tôi nghĩ đã đúng. Đi đâu cũng có ban nhạc riêng cho mình, đó là lợi thế cho Nhã Phương, một nữ ca sĩ ăn khách nhất thời đó".

Thanh Lan nhận xét nhạc sĩ Lê Hựu Hà là người trầm tính nhưng yêu đời, lúc nào cũng nở nụ cười. Điều đó được bà cảm nhận rất rõ thông qua sáng tác Tôi muốn vốn rất nổi tiếng của đàn anh. “Nhắc đến anh, tôi nhớ đến nhóm Phượng Hoàng. Suýt nữa thì tôi cũng là thành viên của nhóm vì anh Nguyễn Trung Cang có từng đến nhà mời tôi tham gia, để hát chung với Elvis Phương. Nhưng thời điểm đó, nói thật là tôi cũng chưa có ý định đi hát thường xuyên hay xuất hiện nhiều trên sân khấu. Do vậy tôi đã không có trong ban nhạc Phượng Hoàng", nữ danh ca bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.