Thành kính viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải ở đất thép Củ Chi

18/03/2018 15:14 GMT+7

Trong ngày 18.3, người dân cùng nhau đến quê nhà của cố Thủ tướng Phan Văn Khải ở xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi (TP.HCM) thành kính viếng ông.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải sinh ngày 25.12.1933; quê quán H.Củ Chi, TP.HCM, từ trần hồi 1 giờ 30 phút ngày 17.3 tại quê nhà Củ Chi.

Đông đảo người dân tập trung tại tư gia cố Thủ tướng Phan Văn Khải chờ kính viếng ông Ảnh: Ngọc Dương
Theo chương trình lễ tang, linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải quàn tại quê nhà, đến tối 19.3 sẽ được di quan lên Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM) tổ chức tang lễ theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày 20 - 21.3, sau đó được an táng tại H.Củ Chi vào sáng 22.3.
Một nhóm cựu thanh niên xung phong ở H.Chi đến chia buồn cùng gia quyến cố Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Ngọc Dương
Dòng người đến kính viếng vị cố Thủ tướng Ảnh: Ngọc Dương
Nhiêu bô lão trong trang phục áo dài khăn đóng đến thắp nén nhang cho vị cố Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Ngọc Dương
Dòng người trang nghiêm chờ viếng cố Thủ tướng Ảnh: Ngọc Dương
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn cùng thân quyến nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Đình Phú
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trước di ảnh cố Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Đình Phú
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xúc động bên linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Đình Phú
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến viếng linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Ngọc Dương
Ông Lê Hồng Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban bí thư (giữa) đến kính viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải Ảnh: Ngọc Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.