Thanh kiểm tra hoạt động thu chi tài chính tại chợ An Đông

16/02/2017 17:56 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động của Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông, quận 5 (chợ An Đông) vào ngày 14.2 và có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định do ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ký và trực tiếp chỉ đạo.
Theo đó, Trưởng Đoàn kiểm tra là bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó giám đốc Sở Công thương, Phó trưởng đoàn là bà Vũ Anh Thư, Phó trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 (Thanh tra TP.HCM). Các thành viên còn lại là đại diện lãnh đạo và trưởng các phòng ban thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài chính…
Nội dung thanh kiểm tra liên quan đến việc chấp hành luật trong các hoạt động thu chi tài chính, công tác ký hợp đồng thuê gian hàng, công tác sửa chữa, nâng cấp chợ của Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông. Và các tổ chức, cá nhân có liên quan dự án này trong giai đoạn từ ngày 1.1.2012 đến ngày 31.12.2016. Ngoài ra, đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung khác có liên quan đến phản ánh của các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ.
Trước đó, ngày 6.1, sau buổi gặp gỡ tiếp xúc với đại diện gần 2.300 tiểu thương của chợ, lãnh đạo UBND TP.HCM đã yêu cầu tạm ngưng các hoạt động sửa chữa tại chợ của Ban quản lý chợ An Đông, chờ thanh tra các hoạt động thu chi tại chợ. Thế nhưng, ngày 13.1 qua, Ban quản lý Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông đã mời tiểu thương tham dự buổi mở thầu gói lắp đặt thiết bị và thi công xây lắp hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) - chống sét. Đây là gói thầu thuộc công trình cải tạo hệ thống PCCC, xử lý nước thải, ô giếng trời, nội ngoại thất và lắp đặt hai thang máy nâng hàng tải khách của chợ.
Các hoạt động thu chi tại chợ An Đông mà Đoàn kiểm tra của thành phố dự kiến sẽ thanh tra theo phản ánh của các tiểu thương gồm: thực chất của số tiền tiểu thương đóng sửa chữa chợ được chi dùng thế nào trong suốt 4 năm qua, khoản thu chi không rõ ràng của Ban quản lý, hoạt động bỏ thầu, chỉ định thầu, dự án sửa chữa trên chục tỉ đồng nhưng vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng... Cụ thể, theo phản ánh của 2.300 tiểu thương với UBND TP.HCM, tổng số tiền tiểu thương đóng để nâng cấp, sửa chữa chợ và được xác nhận tại các buổi họp chi bộ, họp tại chợ với Ban quản lý trước đây là 237 tỉ đồng. Thế nhưng, theo Ban quản lý chợ và UBND Q.5 thông báo tại buổi gặp gỡ tiểu thương vào tháng 11.2016 là 217 tỉ đồng, chênh lệch 20 tỉ đồng.
Liên quan đến thu tiền điện nước theo kiểu thu khoán của Ban quản lý, không có gắn đồng hồ điện, trong năm 2016, số tiền điện được Ban quản lý chợ thu hộ lên đến 7,7 tỉ đồng, nhưng tổng các hóa đơn mà Ban quản lý thanh toán cho Công ty điện lực Chợ Lớn, Công ty cấp nước chỉ gần 5,9 tỉ đồng. Số còn lại gần 1,2 tỉ đồng, theo phản ánh của tiểu thương là Ban quản lý chợ đã tự ý “chi khác” không rõ lý do.
Ngoài ra, tiểu thương cũng phản ánh có một khoản được gọi là phí chợ, mỗi sạp đóng từ 200.000 - 250.000 đồng/tháng cho Ban quản lý, tổng thu của gần 2.300 sạp là 500 triệu đồng/tháng không rõ được chi dùng vào việc gì. Sau buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo UBND TP.HCM với đại diện 2.300 tiểu thương diễn ra vào tháng 1 vừa qua, Ban quản lý đã ngưng thu khoản này.
UBND TP.HCM cũng chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai lập Đoàn kiểm tra phải có báo cáo kết quả cũng như đề xuất cho UBND TP trước ngày 1.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.