Thanh Hóa: Sắp xếp cho học sinh từ các tỉnh, thành về quê tránh dịch đến lớp

20/08/2021 18:20 GMT+7

Ngành giáo dục Thanh Hóa đang chỉ đạo các địa phương sắp xếp, tiếp nhận, tạo điều kiện cho các học sinh từ các tỉnh, thành về quê tránh dịch được đến lớp theo kế hoạch khai giảng năm học mới của tỉnh.

Lùi ngày khai giảng vì trường đang làm khu cách ly

Thời gian qua, tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều địa phương đã trưng dụng các cơ sở trường học để làm nơi cách ly tập trung cho người từ vùng dịch trở về.
Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2021 - 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tổ chức, bố trí, sắp xếp khu cách ly mới, trả lại các trường học được trưng dụng trước ngày 18.8 cho ngành giáo dục phục vụ năm học mới theo kế hoạch đã ban hành.
Tuy nhiên, cho đến ngày 20.8, nhiều trường học vẫn chưa được bàn giao, buộc các địa phương phải lùi thời gian khai giảng, bắt đầu năm học mới đối với một số bậc học.
Theo tìm hiểu của phóng viên, tại H.Nông Cống, cho đến ngày 20.8, vẫn còn 16 trường mầm non đang làm khu cách ly tập trung. Căn cứ tình hình của địa phương, H.Nông Cống đã thống nhất học sinh từ lớp 1 - lớp 12 sẽ đồng loạt tựu trường vào ngày 1.9 (kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa thì lớp 1 tựu trường ngày 23.8), khai giảng vào ngày 5.9, và bắt đầu ngày học đầu tiên của năm mới là 6.9. Các trường đang làm khu cách ly sẽ bàn giao cho ngành giáo dục trước ngày 25.8.
Riêng bậc học mầm non trên địa bàn H.Nông Cống, thống nhất lùi thời gian tựu trường và khai giảng vào ngày 15.9 (theo kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa là tựu trường ngày 1.9 và khai giảng ngày 5.9). Cơ sở vật chất các trường đang làm nơi cách ly tập trung phải bàn giao cho ngành giáo dục trước ngày 8.9.

Nhiều địa phương đã quyết định lùi thời gian khai giảng năm học mới đối với bậc học mầm non

ẢNH PHÚC NGƯ

Tại H.Triệu Sơn, đến ngày 20.8, huyện này còn 11 trường mầm non đang làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19. UBND H.Triệu Sơn cũng đã thống nhất, quyết định bậc học mầm non sẽ lùi thời gian tựu trường và khai giảng năm học mới vào ngày 15.9. Tất cả các bậc học còn lại (không phải trưng dụng làm nơi cách ly) thực hiện việc tựu trường, khai giảng và bắt đầu năm học mới theo kế hoạch đã ban hành.
Được biết, trong thời gian qua, nhiều địa phương đã trưng dụng số lượng hàng trăm trường học để làm nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài các huyện trên, nhiều địa phương khác cũng đang khẩn trương sắp xếp, bố trí khu cách ly mới để trả cơ sở trường học cho ngành giáo dục, như các huyện: Thiệu Hóa, Quảng Xương, Như Thanh…

Tạo điều kiện tiếp nhận học sinh từ các tỉnh, thành về quê tránh dịch

Ngoài việc phải lùi thời gian khai giảng năm học mới đối với các trường đang trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, ngành giáo dục các địa phương ở tỉnh Thanh Hóa cũng đã lên phương án và sẵn sàng tiếp nhận học sinh từ các tỉnh, thành khác trở về quê tránh dịch.
Đến ngày 20.8, tuy chưa có số lượng tổng hợp cụ thể toàn tỉnh có bao nhiêu học sinh từ các tỉnh, thành khác về quê, nhưng ít nhất có hàng trăm học sinh có nhu cầu học khi chưa thể trở về nơi học trước đó, đặc biệt là học sinh trở về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội…

Các trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh từ các tỉnh, thành về quê tránh dịch được học đầy đủ

ẢNH MINH HẢI

Ông Đỗ Gia Xuân, Trưởng phòng GD-ĐT H.Nông Cống, cho biết UBND huyện đã yêu cầu các trường trên địa bàn tạo mọi điều kiện để tiếp nhận học sinh từ các tỉnh, thành khác về quê tránh dịch được học tập đầy đủ.
“Các em học sinh ở địa phương nào thì học ở địa phương đó. Do điều kiện dịch bệnh phức tạp, nên các trường sẽ phối hợp với phụ huynh để liên lạc qua điện thoại với các trường mà học sinh học trước đó, thống nhất giữa đôi bên rồi tiếp nhận các em vào học. Kết quả học tập sẽ được các trường chứng nhận, để có cơ sở cho các em tiếp tục theo học ở các trường đang học trước đó”, ông Xuân nói.
Ông Trịnh Văn Tâm, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Thanh Hóa, cho biết quan điểm và chỉ đạo của Sở GD-ĐT là phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tất cả học sinh từ các tỉnh, thành khác về đều đến trường đi học bình thường.
Về vấn đề các trường đang trưng dụng làm nơi cách ly và sẽ khai giảng chậm 2 tuần so với kế hoạch, ông Tâm cho biết khoảng thời gian chậm 2 tuần không đáng lo ngại, và cũng không làm ảnh hưởng đến tiến độ dạy -  học, vì có đủ thời gian để sắp xếp, bố trí dạy - học bù cho đủ thời gian, chương trình theo quy định.
Ngày 11.8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Theo đó, học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tựu trường vào ngày 1.9 (riêng lớp 1 tựu trường ngày 23.8), khai giảng năm học mới vào 5.9. Và ngày học đầu tiên của năm học mới là từ 6.9.
Cũng theo kế hoạch, thời gian dạy và học của giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022 phải đảm bảo ít nhất 35 tuần thực học; đối với giáo dục thường xuyên đảm bảo ít nhất 32 tuần thực học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.