Thanh Hóa ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện 2023

05/01/2023 16:20 GMT+7

Chương trình Tình nguyện mùa Đông 2022 và Xuân tình nguyện 2023 của tuổi trẻ Thanh Hóa sẽ hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa và các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh.

  1. Ngày 5.1, tại huyện miền núi Ngọc Lặc, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông 2022 vàXuân tình nguyện 2023.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng các nhà tài trợ trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập ở H.Ngọc Lặc

Phúc Ngư

Phát biểu tại lễ phát động, anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh phát huy tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện làm nhiều việc có ý nghĩa hơn nữa để giúp đỡ người dân và thanh thiếu nhi ở các địa phương khó khăn.

“Quá trình thực hiện chương trình Tình nguyện mùa Đông 2022 và Xuân tình nguyện 2023, đoàn viên, thanh niên cần chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia để chương trình ngày càng lan tỏa sâu rộng đến những nơi khó khăn nhất”, anh Châu cho biết.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các nhà tài trợ thăm, tặng quà cho trẻ mầm non H.Ngọc Lặc

Phúc Ngư

Chương trình Tình nguyện mùa Đông 2022 và Xuân tình nguyện 2023 của tuổi trẻ Thanh Hóa sẽ tập trung thực hiện ở các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa và ở các địa phương trong năm qua chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh.

Theo kế hoạch, các chương trình diễn ra từ tháng 12.2022 đến hết tháng 2.3023, với các hoạt động: quyên góp quần áo, chăn ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập để hỗ trợ cho trẻ em vùng khó khăn; tu sửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh thiếu nhi, các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi cho người dân; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân…

Ngay sau lễ phát động chương trình Tình nguyện mùa Đông 2022 và Xuân tình nguyện 2023, Tỉnh đoàn Thanh Hóa và các nhà tài trợ đã tặng 2 ngôi nhà hạnh phúc cho 2 học sinh mồ côi vươn lên học tập ở H.Lang Chánh và H.Thường Xuân (Thanh Hóa); tặng 500 hộp sữa cho phụ nữ mang thai trên địa bàn H.Ngọc Lặc; tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập ở H.Ngọc Lặc…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.