Thanh Hóa: Phát hiện hàng chục ngàn sản phẩm nghi giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

28/04/2022 09:50 GMT+7

Hơn 30 cán bộ công an và quản lý thị trường chia thành 5 tổ, đồng loạt kiểm tra 5 kho hàng ở TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa), phát hiện hàng chục ngàn sản phẩm, trong đó nhiều sản phẩm nghi giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng .

Ngày 28.4, ông Nguyễn Văn Hùng, quyền Cục trưởng Cục quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa, cho biết hiện lực lượng của đơn vị này tiếp tục phối hợp với Tổng cục QLTT, Công an tỉnh Thanh Hóa phân loại, kiểm đếm số hàng hóa nghi giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, được phát hiện tại 5 kho hàng ở TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 5 kho hàng

Tổng Cục Quản Lý Thị Trường

Thông tin từ Tổng cục QLTT cho biết, vụ việc được lực lượng của đơn vị này phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa trinh sát, theo dõi từ 2 tháng trước.

Đến sáng ngày 27.4, hơn 30 cán bộ công an và QLTT đã chia thành 5 tổ đồng loạt kiểm tra 5 kho hàng (mỗi kho rộng trung bình từ 80 - 100 m2) nằm dọc tuyến đường Tô Vĩnh Diện (TX.Bỉm Sơn), đều do bà Trương Thị Liên (51 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) làm chủ.

Lực lượng chức năng mới kiểm đếm, thống kê được hơn 12.000 sản phẩm, và đang tiếp tục kiểm đếm

Tổng Cục Quản Lý Thị Trường

Trong các kho hàng, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều sản phẩm như: quần áo, chăn gối, giày dép, mỹ phẩm, đồ gia dụng… Trong đó, nhiều sản phẩm quần áo, chăn gối ghi các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, như: Chanel, Zara, Gucci, Moschino...

Ở nhiều kho hàng, chủ cơ sở còn bố trí riêng khu vực livestream bán hàng qua mạng xã hội, khu vực chứa hàng… Trong đó, có nhiều đơn hàng đã được đóng gói, ghi địa chỉ người nhận cho thấy hàng hóa được phân bán đi rất nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Bước đầu, lực lượng chức năng nghi vấn nhiều sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới

Tổng Cục Quản Lý Thị Trường

Trong ngày 27.4, lực lượng chức năng mới phân loại, kiểm đếm được hơn 12.000 sản phẩm các loại, trong đó có nhiều sản phẩm có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt, nghi vấn nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, như: Channel, Gucci, Louis vuitton, Kenzo…; và nhiều sản phẩm do nước ngoài sản xuất, nhưng thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 28.4, lực lượng chức năng đang tiếp tục phân loại, kiểm đếm, đồng thời tiến hành xác định rõ nguồn gốc sản phẩm để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.