Thanh Hóa nhờ đâu đón hơn 10 triệu du khách, 9 tháng bằng cả năm?

27/09/2022 16:13 GMT+7

Mục tiêu đề ra của ngành du lịch tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022 là đón 10 triệu lượt khách du lịch , nhưng mới có 9 tháng tỉnh này đã đón được hơn 10,3 triệu lượt khách.

Ngày 27.9, thông tin từ Sở VH-TT-DL Thanh Hóa cho biết, 9 tháng năm 2022 toàn tỉnh đón hơn 10,3 triệu lượt khách du lịch (đạt 104% kế hoạch năm 2022), trong đó có gần 110.000 lượt khách du lịch quốc tế. Tổng doanh thu toàn ngành du lịch đạt gần 20.000 tỉ đồng, đạt 106,4% kế hoạch.

Tổng doanh thu ngành du lịch Thanh Hóa đạt gần 20.000 tỉ đồng trong 9 tháng

Minh Hải

Ngành du lịch tỉnh Thanh Hóa cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác, bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày 15.3, sau thời gian dài phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Sau khi mở cửa trở lại, ngành du lịch Thanh Hóa đã bứt tốc khi chỉ mới 9 tháng đã vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.

Tỉnh Thanh Hóa có nhiều điểm du lịch thu hút số lượng lớn du khách đến từ Hà Nội và các địa phương lân cận, như du lịch biển Sầm Sơn (TP.Sầm Sơn), biển Hải Tiến (H.Hoằng Hóa), biển Hải Hòa (TX.Nghi Sơn).

Trong đó, riêng du lịch biển Sầm Sơn 9 tháng năm 2022 đón hơn 6,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 13.000 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, để đạt được kết quả trên là nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp về kích cầu du lịch, như liên kết du lịch 4 tỉnh khu vực bắc Trung bộ; xây dựng hành lang du lịch an toàn; ra mắt các sản phẩm du lịch thông minh; quảng bá du lịch trên nền tảng số…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.