Thanh Hóa: Nguyên chủ tịch H.Yên Định Lưu Vũ Lâm bị khai trừ khỏi Đảng

17/08/2022 17:26 GMT+7

Ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND H.Yên Định ( Thanh Hóa ) cùng 2 cán bộ, lãnh đạo khác của H.Yên Định đã bị khai trừ khỏi Đảng do có vi phạm trong đền bù giải phóng mặt bằng.

Chiều 17.8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông tin về kết quả xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Theo đó, cùng ngày 17.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với các ông: Lưu Vũ Lâm, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Yên Định nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBND H.Yên Định 2016 - 2021; Hoàng Văn Phúc, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND H.Yên Định; Hà Duyên Lục, Phó trưởng ban tổ chức Huyện ủy Yên Định, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Yên Định.

Dự án công viên quảng trường trung tâm H.Yên Định

Minh Hải

Các cá nhân trên đã mắc sai phạm trong quá trình công tác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn H.Yên Định.

Vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang điều tra.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, giai đoạn 2018 - 2019, khi thực hiện dự án công viên quảng trường trung tâm H.Yên Định và dự án hạ tầng khu dân cư số 1 (TT.Quán Lào, H.Yên Định), đã xảy ra nhiều sai phạm, với số tiền sai phạm khoảng 8,8 tỉ đồng.

Trách nhiệm để xảy ra sai phạm được xác định là ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND H.Yên Định giai đoạn 2018 - 2019; ông Hoàng Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND H.Yên Định; và ông Hà Duyên Lục, Trưởng phòng TN-MT H.Yên Định giai đoạn 2018 - 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.