Thanh Hóa ngừng cắt điện luân phiên

24/06/2023 10:12 GMT+7

Từ ngày 24.6, Điện lực sẽ dừng cắt điện luân phiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, nếu thời tiết cực đoan, khô hạn kéo dài thì Điện lực vẫn phải cắt điện, do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng.

Ngày 24.6, thông tin từ Công ty điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa đưa ra thông báo về việc dừng cắt điện.

Ngừng cắt điện từ ngày 24.6 - Ảnh 1.

Lượng nước về các hồ thủy điện đã tăng lên tạm thời đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện

MINH HẢI

Theo đó, từ ngày 24.6, PC Thanh Hóa sẽ ngừng cắt điện luân phiên như thời gian qua. Theo PC Thanh Hóa, những ngày gần đây, mực nước các hồ thuỷ điện đã được nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã khắc phục xong.

Do vậy, nguồn điện huy động đã được nâng lên, công suất khả dụng của nguồn đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

Mặc dù tạm dừng việc cắt điện luân phiên, nhưng PC Thanh Hóa cũng đưa ra khuyến cáo do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng nên thời gian tới, trong trường hợp bất khả kháng vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan vẫn có thể sẽ phải tiếp tục cắt điện luân phiên.

PC Thanh Hóa cũng đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng do việc phải cắt giảm điện thời gian vừa qua đã làm ảnh hưởng tới sinh hoạt, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và nhiều doanh nghiệp.

Trước đó, từ đầu tháng 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nắng nóng gay gắt, kéo dài khiến lượng nước đổ về các hồ thủy điện rất thấp, trong khi nhu cầu tiêu thụ điện liên tục tăng cao.

Công suất tiêu thụ điện vào các giờ cao điểm trung bình toàn tỉnh Thanh Hóa khoảng 1.250 - 1.300 MW, đặc biệt có ngày công suất cao nhất lên tới 1.410 MW, vượt quá khả năng cung cấp điện của hệ thống lưới điện.

Trong khi đó, sản lượng phát điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chỉ đạt từ 35% - 50% so với cùng kỳ, đã làm ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng điện cung cấp lên hệ thống lưới điện quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.