Thanh Hóa, Nghệ An ngập nặng sau bão số 3

19/07/2018 10:13 GMT+7

Khoảng 0 giờ ngày 19.7, bão số 3 đã đổ bộ vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và gây mưa lớn. Tại các địa phương này đang có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Hàng trăm hồ chứa no nước
Tại Thanh Hóa, bão số 3 đổ bộ vào đất liền lúc khoảng 23 giờ đêm 18.7, ở vùng ven biển các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia và thành phố Sầm Sơn có gió giật cấp 8 cấp 9.
[VIDEO] Mưa trắng trời, dân ngậm ngùi vớt dưa hấu về cho bò
Đến sáng 19.7, do ảnh hưởng của bão, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to. Một số huyện lượng mưa đo được, như: huyện Tĩnh Gia (456 mm), huyện Triệu Sơn (344 mm), thành phố Thanh Hóa (321 mm), huyện Như Xuân (311 mm)… Đặc biệt, lũ trên sông Yên vượt mức báo động 1 do nước thượng nguồn đổ về.
Khoảng 2 km đường vào Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) bị ngập sâu, chính quyền cắm biển cảnh báo Ảnh Minh Hải
Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn và phòng chống lụt bão Thanh Hóa, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 3, tính đến sáng 19.7, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 10 ngôi nhà bị đổ sập, sạt lở; hơn 500 ngôi nhà khác bị cô lập; hơn 13.000 ha lúa bị ngập úng.
Trong khi mưa lũ đang còn tiếp diễn thì tại tỉnh Thanh Hóa đang có 16/45 hồ chứa nước đã đầy nước; 124 hồ chứa không đảm bảo an toàn để tích nước.
[VIDEO] Khu dân cư ngập nước ngay giữa thành phố Thanh Hóa
Đường vào Khu kinh tế Nghi Sơn bị ngập nặng Ảnh Minh Hải
Về giao thông, mưa lớn kéo dài gây sạt lở một số điểm trên các tuyến quốc lộ 15C, 217, đường tỉnh lộ 114, đường tỉnh lộ 521D. Đáng chú ý, khoảng 2 km trục đường chính vào Khu kinh tế Nghi Sơn (đoạn qua Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia) bị ngập sâu khoảng 50 cm và rút rất chậm khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông.
Giao thông nhiều nơi bị chia cắt
Tại Nghệ An, sau khi bão tan, sáng nay, trời tiếp tục có mưa lớn khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị nhấn chìm trong nước.
Trường mầm non xã Khánh Thành (huyện Yên Thành) bị ngập sâu Ảnh Nhàn Nguyễn
Mưa lớn đã khiến nhà dân một số xã Khánh Thành, Long Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bị ngập sâu. Các huyện miền núi đang có mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất rất cao.
Hàng trăm nhà dân ở xã Khánh Thành bị ngập sâu Ảnh Khánh Hoan
Tuyến quốc lộ 48E qua huyện Nghĩa Đàn, đường giao thông liên xã Quang Sơn, Nhân Sơn (huyện Đô Lương) và các tràn trên tuyến đường liên xã đi qua xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) bị ngập sâu, khiến giao thông bị chia cắt. 
Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
Tại Hà Tĩnh, lúc 0 giờ sáng nay (19.7), bão số 3 đã gây mưa lớn kèm theo gió mạnh từ cấp 5 đến cấp 6 cho các địa phương trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, nhờ chủ động thực hiện tốt các công tác phòng chống bão từ trước nên không có thiệt hại gì đáng nghiêm trọng.
Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 18.9, một trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn thôn 2, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã khiến mái nhà, giàn mát của 12 hộ dân bị hư hỏng nhẹ. Riêng mái nhà chính của bà Trần Thị Năm bị lốc xoáy đánh sập. Rất may, thời điểm xảy ra lốc xoáy, bà Năm đã được chính quyền di dời đến nơi trú ẩn an toàn. 
Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị tốc mái Ảnh Tân Kỳ
Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, lãnh đạo chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt để động viên bà con khắc phục, sửa chữa lại nhà cửa và sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 3 ngay trong đêm.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay lũ trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh ở xu thế lên chậm. Mực nước lúc 4 giờ sáng nay trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ ở mức 8.82 m, tại trạm Hòa Duyệt ở mức 6.27 m; trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm ở mức 8.56m; trên sông La tại trạm Linh Cảm ở mức 2.84 m.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung bộ tiếp tục duy trì nên trong các ngày 19 - 21.7 tại Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào rải rác. Riêng từ nay cho đến trưa, chiều mai toàn tỉnh có mưa, rải rác mưa vừa có nơi mưa to và dông.
Lũ trên sông Ngàn Phố đang lên chậm Ảnh Phạm Đức
Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, sông La ở xu thế lên chậm. Đỉnh lũ trên thượng nguồn sông Ngàn Phố có khả năng ở mức báo động 1, trên sông Ngàn sâu và sông La có khả năng ở mức dưới báo động 1.
Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, hiện nay nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi và trung du, đặc biệt ở các khu vực các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và vùng thượng Kỳ Anh; ngập lụt ở vùng trũng và đô thị, các khu vực thành phố Hà Tĩnh, các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Nghi Xuân, Can Lộc, Cẩm Xuyên, các xã thuộc vùng thấp trũng thuộc các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang…
Hàng trăm nhà dân ở Hà Tĩnh đang bị cô lập do mưa lớn Ảnh Phạm Đức
Theo thống kê sơ bộ từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 3, hơn 600 hộ dân ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ bị ngập lụt. Toàn tỉnh có gần 2.000 ha lúa vụ hè thu và hoa màu bị ngập úng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.